Bóc tách thành công khối u não khổng lồ

Trước đó, ngày 29-8, bà L. nhập viện trong tình trạng đau đầu, mù hai mắt và không nhận biết được mùi vị. Qua thăm khám, chụp MRI, các bác sĩ đã phát hiện trong đầu bệnh nhân có khối u não với kích thước 77x72 mm choáng hết hai bên thùy trán, chèn ép thần kinh rãnh khứu giác… nên can thiệp khẩn cấp cứu người bệnh.
 

Bóc tách thành công khối u não khổng lồ ảnh 1
Khối u não khổng lồ choáng hết hai bên thùy trán của bệnh nhân
Ca phẫu thuật kéo dài trong 7 giờ đã lấy toàn bộ khối u ra khỏi đầu bệnh nhân. Hiện sức khỏe, thị lực của bà L. đã hồi phục hoàn toàn và chuẩn bị xuất viện. Theo BS Phạm Anh Tuấn, các bệnh giảm thị lực, mờ mắt rất thường gặp nhưng nguyên nhân gây ra bỏi khối u não gây chèn ép thần kinh rất ít được phát hiện, đặc biệt ở người trẻ do chủ quan. Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng đau đầu, mắt nhìn mờ… người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt, thần kinh thăm khám để có hướng xử trí kịp thời. Theo Ng.Thạnh (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm