THÔNG TIN THÊM VỀ BÀI “DỰNG HÀNG RÀO CẢN LỐI ĐI CỦA NGƯỜI KHÁC”

Các hộ dân đã góp tiền làm đường vào năm 2000

Sau khi báo phát hành, các hộ dân ở hẻm trên đã gửi thư đến báo nêu rõ lý do rào đường.

Theo các hộ dân ở hẻm 15, khu dân cư tổ 7 được hình thành vào khoảng năm 2000 và 18 hộ ở đây đã đóng góp tiền làm cơ sở hạ tầng cho hẻm 15. Do cuối hẻm là đường cụt và không có hộ dân nào ở bên ngoài đi qua hẻm nên các hộ đã xây một tường rào bằng gạch. Hộ bà Bùi Thị Thanh Hường (tổ 5) trước đó sử dụng một con đường khác để đi ra đường Cách Mạng Tháng Tám. Phía sau nhà bà Hường có một ao to, có hàng rào che chắn, nằm đối diện với bức tường ngăn cách tổ 7 và không có đường nối với hẻm 15. Năm 2008, khi các hộ tháo dỡ bức tường đã dựng để xe tải vào thi công công trình thì hộ bà Hường đề nghị được đi nhờ qua hẻm 15 để vận chuyển vật liệu xây dựng. Sau khi xây nhà xong thì hộ này tổ chức kinh doanh và sử dụng hẻm 15 làm đường ra vào chính, gây mất an ninh trật tự. Đây là lý do mà các hộ chỉ đồng ý cho hai hộ ở tổ 5 sử dụng hẻm 15 với điều kiện không được kinh doanh. Hộ bà Hường đã ký cam kết về điều này tại cuộc họp với UBND phường vào cuối tháng 11-2011 nhưng sau đó không thực hiện nên các hộ đã dựng lại bức tường rào.

TS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm