Cần 400 tỉ để xây kè chống sạt lở ở Đồng Tháp

(PLO)-  Đồng Tháp đề nghị Trung ương bố trí 400 tỉ để địa phương xử lý khu vực sạt lở xã Tân Quới, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình và xã Hòa An, TP Cao Lãnh.

Ngày 22-2, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT về việc đề nghị hỗ trợ vốn thực hiện xử lý các khu vực sạt lở cấp bách tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp là tỉnh nằm ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, có sông Tiền và sông Hậu chảy qua với tổng chiều dài 157km, hàng năm tình trạng sạt lở bờ sông Tiền đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng quan trọng khác.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sự thay đổi dòng chảy cũng như suy giảm bùn cát do ảnh hưởng của các đập thượng nguồn sông MêKông làm cho tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp.

Điểm sạt lở bờ sông Tiền thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình. Ảnh: HD

Đặc biệt trong năm 2022 tình hình sạt lở xảy ra tại khu vực xã Tân Quới, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình và xã Hòa An, TP Cao Lãnh. Mặc dù, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, nhưng do nguồn lực của địa phương còn hạn chế, nên các giải pháp chỉ ở mức tạm thời.

Nhằm kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Tài chính và NN&PTNT xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ 400 tỉ đồng (từ nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022) triển khai các dự án cấp bách tại 2 địa điểm.

Cụ thể, xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp có chiều dài 1,5km.

Bởi tình hình xói lở diễn biến đoạn này hết sức phức tạp, khó lường và ngày càng lấn sâu vào đất liền. Cục bộ một số đoạn vị trí sạt lở chỉ cách mép tuyến đường chính kết nối các xã trên cù lao chỉ khoảng 30-40m, tiềm ẩn nguy cơ xói lở, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, đời sống của người dân.

Thực tế tại khu vực này từ tháng 6-2022 đến nay đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở lớn gây mất nhiều diện tích đất và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Theo các số liệu đo đạc theo dõi diễn biến lòng dẫn bờ phải sông Tiền, nhận định tình hình sạt lở thay đổi nhanh và trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường hơn. Do đó, nhu cầu xây dựng bờ kè để khắc phục xói lở bờ sông Tiền nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của 351 hộ 2 dân và tuyến đường huyết mạch nối liền các xã trên tuyến Cù Lao Tây, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương là hết sức cấp thiết.

Quy mô đầu tư kè mềm bao tải cát tạo mái và thảm đá chống xói chân kè với kinh phí dự kiến 150 tỉ đồng.

Thứ 2 là xây dựng kè Hổ Cứ, TP Cao Lãnh (từ kè giai đoạn nối dài đến Tượng đài tập kết). Bởi đoạn sông Tiền thuộc địa phận xã Hòa An và phường 6, TP Cao Lãnh sạt lở xảy ra nhiều năm nay.

Thời gian qua, khu vực này cũng được đầu tư các công trình kè để bảo vệ bờ tuy nhiên vẫn chưa bảo vệ được hoàn toàn khu vực này, đặc biệt tại đây có Tượng đài sự kiện tập kết năm 1954.

Nhằm chủ động phòng chống sạt lở bờ sông Hổ Cứ kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ổn định đời sống của hơn 480 hộ dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực việc xây kè là vô cùng cần thiết. Chiều dài dự kiến 1,2km.

Quy mô đầu tư đỉnh kè bằng tường bê tông cốt thép, gia cố chân kè bằng bao tải cát lấp hố xói, trải vải địa kỹ thuật và thả thảm đá với kinh phí 250 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới