2.000 công nhân, kĩ sư làm việc xuyên lễ tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Khí hậu khắc nghiệt nhưng 2.000 lao động, kĩ sư vẫn duy trì đều ca kíp làm việc xuyên lễ 30-4 và 1-5 tại nhà ga T3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này dù nắng nóng bao trùm cả nước nhưng tại đại công trường nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vẫn bận rộn với khối lượng công việc đồ sộ, chạy nước rút trước mùa mưa, đảm bảo chất lượng tốt nhất công trình trọng điểm quốc gia.

Dưới trời nắng gắt, 2.000 công nhân, kĩ sư miệt mài bám việc, bám công trường để đẩy nhanh tiến độ lắp mái nhà ga 20 triệu khách/năm vào đầu tháng 5.

nha-ga-t3-1.jpg
2.000 công nhân, kĩ sư làm việc xuyên Lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: AT

Trò chuyện với PLO, ông Bùi Anh Tiến, Trưởng phòng Xây dựng Ban quản lý dự án nhà ga T3, cho hay khí hậu khắc nghiệt nhưng 2.000 lao động, kĩ sư vẫn duy trì chế độ làm việc ca kíp xuyên lễ 30-4 và 1-5. Hình hài nhà đã hoàn thành nên mức độ nóng bức đã cải thiện so với trước. Người lao động tuân thủ bảo hộ lao động để đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại công trường.

nha-ga-t3-6.jpg
Chế độ làm việc ngày lễ của 2.000 công nhân, kĩ sư được các nhà thầu chi trả theo quy định luật pháp lao động. Ảnh: AT

“Các chế độ làm việc ngày lễ, tết của người lao động được các nhà thầu thực hiện chi trả đầy đủ theo quy định pháp luật lao động”, ông Tiến chia sẻ.

Theo ông Tiến, dự kiến ngày 2-5 sẽ đưa cần cẩu “khủng” 600 tấn vào lắp mái nhà ga. Ngoài ra, trên công trường còn duy trì 16 cẩu, 400 phương tiện máy móc phục vụ thi công, lắp ghép kết cấu.

ga-t3-3.jpg
Phần tiếp giáp của nhà ga với bãi đỗ sân bay hiện hành hoàn thiện phần thô. Ảnh: AT

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) -chủ đầu tư nhà ga T3 quyết tâm vượt tiến độ thi công 2 tháng, hoàn thành thi công đưa vào khai thác đúng ngày 30-4-2025, chào mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2025).

Nhà ga T3
Ngoài 16 cần cẩu thường trực phục vụ hoạt động thi thông, dự kiến đầu tháng 5, liên danh nhà thầu sẽ đưa cần cẩu "khủng" 600 tấn vào lắp phần mái nhà ga. Ảnh: AT

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng khi tăng công suất khai thác của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hiện tại lên gần gấp đôi. Nhà ga T3 góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay.

Đáng lưu ý, do hiện trạng mặt bằng không cân xứng nên nhà ga được thiết kế thành khu thương mại, đô thị trong lòng cảng hàng không. Đây là mô hình nhiều nước trên thế giới đã triển khai nhưng với nước ta là hoàn toàn mới.

Không gian này kết nối với không gian nhà ga để hành khách trải nghiệm mua sắm, thưởng thức ẩm thực trong thời gian chờ đợi chuyến bay khởi hành.

Đặc biệt, nhà ga được thiết kế với 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Nhà ga 20 triệu khách/năm

Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm với quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2 và hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ.

Với quy mô 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy làm thủ tục hành lý tự động và 42 quầy làm thủ tục check in tự động, áp dụng công nghệ mới nhất kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai làm thủ tục; 27 cửa ra máy bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus; 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến; 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm