Cận cảnh hội hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' trước giờ G

Cận cảnh hội hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' trước giờ G

(PLO)- Hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với UBND quận 8 tổ chức trên tuyến đường Bến Bình Đông và đường Nguyễn Văn Của thuộc phường 13, quận 8.

Năm nay, hội hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" được tổ chức từ ngày 25-1 đến ngày 9-2-2024 (15 đến 30 tháng Chạp) . Đây là dịp để người dân thành phố và du khách được hòa mình vào không khí Tết, thưởng thức vẻ đẹp của hoa, cây kiểng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

hoi-hoa-xuan.JPG
Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật năm 2024 đó là con đường nghệ thuật Gốm Đỏ của tỉnh Vĩnh Long - làng gốm đã tồn tại hơn 100 năm và không gian hoa đặc sắc của TP Đà Lạt.
công tác chuẩn bị
Ban tổ chức đã đầu tư trang trí Hội Hoa Xuân với nhiều tiểu cảnh, đèn hoa lung linh, rực rỡ, tạo nên không gian Tết cổ truyền ấm cúng, vui tươi.
hội hoa xuân
Gian nhà trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền.
IMG_1801.JPG
Sân khấu chính được gấp rút hoàn thành theo thiết kế gắn với tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền” trên kênh Tàu Hủ thực hiện 1 màn hình led.
IMG_1698.JPG
Trong những ngày diễn ra ngày hội, người dân các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp...mang đến nhiều loại hoa trái đặc sắc vùng miền để cung cấp cho người dân trong dịp Tết.
IMG_1753.JPG
Ban tổ chức sẽ tuyển chọn hoa, cây kiểng từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, đảm bảo chất lượng và đa dạng về chủng loại.
 IMG_1716.JPG
"Chúng tôi phải mất gần 8 tiếng mới có thể vận chuyển các chậu cây bằng ghe thuyền về tới đây nên việc bảo quản cây trong quá trình di chuyển khá khó khăn, nhưng các chậu cây luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo, nhằm đảm bảo cho cây luôn khỏe mạnh, tươi tốt, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ" - anh Thiện, tiểu thương tại tỉnh Bến Tre chia sẻ.
IMG_1771.JPG
Nhiều gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét, gian hàng ẩm thực vùng miền với các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
IMG_1776.JPG
Nơi tái hiện hình ảnh "ông Đồ" cùng với "mực tàu giấy đỏ" như một nét đẹp văn hóa xưa của người Việt Nam.
IMG_1786.JPG
Bên cạnh việc trưng bày hoa, cây kiểng, hội hoa xuân còn là dịp để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Công tác chuẩn bị cho Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền được thực hiện một cách chu đáo, tỉ mỉ nhằm mang đến cho người dân và du khách một không gian Tết tràn ngập sắc hoa, hương sắc và âm nhạc.

Đọc thêm