Cấp cứu bé một tuổi uống dầu hôi

Theo lời kể của mẹ cháu, do gia đình nghèo khổ nên hai vợ chồng phải đi làm mướn suốt từ sáng đến tối. Vì vậy họ đã giao cho hai đứa con lớn (một cháu chín tuổi và một cháu 10 tuổi) vừa đi học vừa thay nhau trông em. Trong lúc cháu Hiền ngồi chơi đã với phải chai dầu hôi đặt dưới gầm bàn và uống. Sau đó, cháu có biểu hiện ho liên tục và khóc. Nhận được thông tin, mẹ cháu chạy về đưa cháu đến trạm y tế xã nhưng nơi đây hướng dẫn lên tuyến trên. Không có tiền, hai mẹ con được người dân gom góp cho 100.000 đồng để đón xe lên BV Nhi đồng Đồng Nai.

Cháu Hiền hiện đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực-chống độc để được tiếp tục theo dõi và chữa trị.

LÊ THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm