Cậu bé 13 tuổi ấm ức khi mẹ thiên vị 2 em gái

Nguyễn Timmy học trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đặt trong Chiếc hộp bí mật một chiếc máy bay đồ chơi. Em thổ lộ chiếc máy bay tượng trưng cho khoảng cách của ba với gia đình vì ba là người nước ngoài, thường đi công tác xa nhà.

Trước đây, ông thường xa gia đình khoảng hai, ba tháng nhưng đã hơn một năm, Timmy chưa gặp ba. Ba hiện đang làm việc ở Mỹ, mẹ em ở Việt Nam và chăm sóc các con. 

Gia đình gồm ba mẹ, Timmy, hai em chín tuổi và bảy tuổi. Gia đình trước đây sống ở Mỹ nhưng mẹ em thổ lộ muốn về Việt Nam sinh sống, để hai con gái tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật.

Timmy biết mẹ vất vả khi đưa đón hai em đi học, đi diễn, làm các công việc nội trợ vì thế cậu bé luôn tự chủ trong mọi việc, lẫn sinh hoạt. Ảnh: JET

Cậu bé tâm sự với MC Ốc Thanh Vân: “Mẹ chỉ muốn con tập trung học. Mỗi khi con lén chơi bóng rổ, mẹ la rất nhiều. Hai em thích múa, mẹ tạo mọi điều kiện cho hai em múa, đi show, con thích bóng rổ nhưng mẹ lại cấm. Khi anh em xích mích, hai em sai, mẹ vẫn bênh các em và con bị la".

Chị Thuỳ Dương. Ảnh: JET

Ngồi phía sau “căn phòng bí mật”, lắng nghe những điều con tâm sự, chị Thuỳ Dương thổ lộ Timmy ngày nhỏ hoạt ngôn nhưng bước vào tuổi dậy, cậu bé ít nói, quan sát mọi việc. Timmy thường phân bì, thấy không thoả đáng khi mẹ la hai em mà không xử phạt.

Riêng chuyện ngăn không cho Timmy chơi bóng rổ, chị Thuỳ Dương thổ lộ vì con học nhiều, chị sợ con chơi bóng dưới trời nắng sẽ đen đúa, rồi bệnh. Chị lo con mải chơi, xui rủi bị sợ té, gãy tay chân.

Sau chương trình ngày hôm nay, chị hứa sẽ về cân nhắc lại vấn đề của ba anh em, dạy hai em gái tôn trọng sự riêng tư của anh, nghe lời anh trai, cũng như cân nhắc cho Timmy chơi bóng rổ.

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân không ủng hộ việc mẹ Timmy không cho cậu bé chơi môn thể thao lành mạnh. Bởi bóng rổ là bộ môn thể chất giúp trẻ phát triển chiều cao, năng động, tự tin, xử lý tình huống linh hoạt. Cô nhận xét Timmy là cậu bé ngoan.

MC Ốc Thanh Vân. Ảnh: JET

Thạc sĩ tâm lý Vũ Kim Ngọc nhận định trong gia đình, có những chuyện nên để cho anh em tự giải quyết, thay vì người lớn luôn nhúng tay can thiệp. Con đang lớn, không phải mỗi việc đều méc mẹ, em sai Timmy cũng có thể dạy dỗ các em.

Mẹ mong Timmy mạnh mẽ, trưởng thành, bao dung nhưng mẹ thiên vị, nâng niu con gái, không đánh giá đúng mức độ trưởng thành của con trai. 

Thạc sĩ tâm lý Vũ Kim Ngọc chia sẻ cùng hai mẹ con chị Thùy Dương tại chương trình. Ảnh: JET

Ngoài ra, mẹ mâu thuẫn khi thương con nhưng không thấu hiểu đúng mong muốn từ bên trong con. Bóng rổ thể hiện sự mạnh mẽ nam tính nhưng mẹ lại sợ con đen đúa, xây xát, trầy xướt da.

Trẻ lớn để trưởng thành, không thể tránh khỏi những sết sẹo, miễn sao con đừng chơi những trò dại dột, nguy hiểm. Con thiếu đi tình cảm của ba hơn một năm gần đây. Mẹ phải quan tâm, ủng hộ con trong thời điểm này và phải mạnh mẽ hơn với hai con gái. 

Điều con muốn nói, bé Timmy sẽ phát sóng vào 20 giờ 30 tối nay, 26-6 trên VTV9. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm