Châu Á-Thái Bình Dương: Bạn hàng vũ khí chính của Nga

Theo RIA Novosti (Nga), hội chợ kéo dài từ ngày 16 đến 19-4, quy tụ hơn 700 công ty của 40 nước.

Ông Victor Komardine cho biết năm 2011, Rosoboronexport đã hợp tác với 57 nước và các đối tác ưu tiên đến từ châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực này chiếm 43% giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2011, trong đó Ấn Độ là đối tác quan trọng nhất. Năm 2011, Rosoboronexport đã giao trực thăng Mi-17V-5, súng Kalachnikov và tên lửa không đối đất Igla cho Thái Lan. Rosoboronexport dự kiến sẽ hợp tác với Bangladesh, Myanmar và Brunei hiện đại hóa quân đội.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm