Chiêm ngưỡng 10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(PLO)-  10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đa phần đều lấy cảm hứng từ những món ăn, bản sắc, địa danh quen thuộc của Việt Nam như: bánh tráng trộn, chiếu Cà Mau…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-6, đêm trình diễn trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức diễn ra thu hút đông đảo khán giả đặc biệt fan sắc đẹp và thời trang.

41 bộ trang phục dân tộc được thiết kế bởi các sinh viên đến từ những trường Đại học đào tạo chuyên ngành thời trang hàng đầu Việt Nam như Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Tôn Đức Thắng; Đại học Hoa Sen; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH...

Trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau" của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng. Người đẹp Ngọc Anh là người thổi hồn vào bộ trang phục này. Ảnh: Kiengcan Team

Trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau" của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng. Người đẹp Ngọc Anh là người thổi hồn vào bộ trang phục này. Ảnh: Kiengcan Team

Đêm diễn nhận nhiều phản hồi tích cực, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên, bất ngờ bởi sức sáng tạo của các sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học.

Không mang những góc nhìn sự thể hiện mới mà qua những bộ trang phục, khán giả thấy được tinh thần, ý nghĩa cùng những nét đặc trưng, độc đáo của văn hóa, đời sống và con người Việt Nam ở đó. Tuy nhiên đây là thời điểm khá căng thẳng với các bạn sinh viên: cuối kì, phải tập trung thực hiện đồ án luận văn tốt nghiệp…

Nhiều nét văn hoá độc đáo được các thí sinh khai thác như: Đờn ca tài tử, sắc màu Hội An, Chiến thần Lạc Việt, tráp long phụng, động Phong Nha, tre Việt, chị Võ Thị Sáu, Ngư Ông, thanh niên xung phong…

Người đẹp Thúy Quỳnh trong trang phục Bánh Tráng Trộn Sài Gòn của Nhà thiết kế Lê Quang Thắng (Trường Đại học Văn Lang)
  • Người đẹp Thúy Quỳnh trong trang phục Bánh Tráng Trộn Sài Gòn của Nhà thiết kế Lê Quang Thắng (Trường Đại học Văn Lang)
  • Điều quan trọng không kém trong đêm thi này là phần trình diễn, thần thái của các thí sinh đã thổi hồn vào những bộ trang phục. Có thể kể đến như: Ngọc Anh, Thủy Tiên, Bùi Quỳnh Hoa, Ngọc Châu…

    Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thị Huyền là thí sinh nhận được nhiều kì vọng nhưng phần thể hiện của cô trong đêm thi này gây nhiều thất vọng.

    Kết quả, trang phục “Chiếu Cà Mau” của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, trang phục do người đẹp Nguyễn Võ Ngọc Anh thể hiện trở thành trang phục dân tộc xuất sắc và ấn tượng nhất.

    Với chiến thắng này, trang phục “Chiếu Cà Mau” chính thức trở thành trang phục dân tộc của Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2022.

    Cùng PLO chiêm ngưỡng Top 10 Trang phục dân tộc xuất sắc và ấn tượng nhất trong cuộc thi “Tuyển chọn Thiết kế Trang phục Dân tộc” của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tối 14-6.

    Chiếu Cà Mau - Nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Chiếu Cà Mau - Nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Thanh Khoa rạng rỡ trong thiết kế Bánh tráng của Nhà thiết Phạm Xuân Giàu (Trường Đại học Văn Lang). Đặc biệt màn ăn bánh tráng, và cái nháy mắt của Thanh Khoa trên sân khấu khiến nhiều nhiều trầm trồ.
  • Thanh Khoa rạng rỡ trong thiết kế Bánh tráng của Nhà thiết Phạm Xuân Giàu (Trường Đại học Văn Lang). Đặc biệt màn ăn bánh tráng, và cái nháy mắt của Thanh Khoa trên sân khấu khiến nhiều nhiều trầm trồ.
  • Chiêm ngưỡng 10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 5

    Lê Hoàng Phương trong trang phục Tôm tre mỹ nghệ của NTK Nguyễn Minh Khôi đến từ trường Đại học Văn Lang. Từ đầu chương trình đến nay, Hoàng Phương là một thí sinh nổi bật và thể hiện hết mình trong các phần thi.

    Ngọc Châu trong trang phục Chiến thần Lạc Việt - Nhà thiết kế Lương Đức Minh đến từ trường Đại học Văn Lang.
  • Ngọc Châu trong trang phục Chiến thần Lạc Việt - Nhà thiết kế Lương Đức Minh đến từ trường Đại học Văn Lang.
  • Trang phục Mộng thanh tiên - Nhà thiết kế Nguyễn Trần Trọng Nghi (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
  • Trang phục Mộng thanh tiên - Nhà thiết kế Nguyễn Trần Trọng Nghi (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
  • Thủy Tiên trong trang phục Long Mạch của Nhà thiết kế Võ Thành Đạt (Trường Đại học Văn Lang). Không chỉ sở hữu câu chuyện hay, trình độ học vấn cao, giỏi ngoại ngữ, Hoa khôi Ngoại thương còn ghi điểm bởi khả năng trình diễn, sự nỗ lực hoàn thiện mình.
  • Thủy Tiên trong trang phục Long Mạch của Nhà thiết kế Võ Thành Đạt (Trường Đại học Văn Lang). Không chỉ sở hữu câu chuyện hay, trình độ học vấn cao, giỏi ngoại ngữ, Hoa khôi Ngoại thương còn ghi điểm bởi khả năng trình diễn, sự nỗ lực hoàn thiện mình.
  • Người đẹp Bùi Quỳnh Hoa trong trang phục Mùa vàng - Nhà thiết kế Trần Anh Khoa đến từ trường Đại học Công nghệ TP.HCM

    Người đẹp Bùi Quỳnh Hoa trong trang phục Mùa vàng - Nhà thiết kế Trần Anh Khoa đến từ trường Đại học Công nghệ TP.HCM

    Trang phục Ngư ông - Nhà thiết kế Nguyễn Hoài Thanh đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  • Trang phục Ngư ông - Nhà thiết kế Nguyễn Hoài Thanh đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  • Trang phục Tình ta là thác đổ của Nhà thiết kế Phạm Bá Phúc (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
  • Trang phục Tình ta là thác đổ của Nhà thiết kế Phạm Bá Phúc (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
  • Đừng bỏ lỡ

    Video đang xem nhiều

    Đọc thêm