Chợ hoa Hà Nội nhộn nhịp ngày cuối năm

Chợ hoa Hà Nội nhộn nhịp ngày cuối năm

(PLO)- Những ngày cuối năm, các chợ hoa Hà Nội nhộn nhịp người qua lại, ai nấy cũng đều háo hức mua cho mình những cây cảnh đẹp nhất để đón Tết Nguyên đán.

cho-hoa (6).jpg
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, đường phố Hà Nội tấp nập người qua lại, đặc biệt là tại các chợ hoa.
cho-hoa (14).jpg
Nhiều gia đình, tới các chợ hoa để tham quan, mua sắm.
cho-hoa (9).jpg
Tại khu vực đường Lạc Long Quân, các tiểu thương đang rao bán những cành đào đang đúng độ nở rộ.
cho-hoa (8).jpg
Các tiểu thương cho biết, do thời tiết ấm lạnh đan xen và không kéo dài nên hoa đào đầu mùa ở làng hoa Nhật Tân đã bung nở. Vì vậy, các nhà vườn đã cắt tỉa những cành bung hoa sớm để đem bán.
cho-hoa (12).jpg
Những cành đào nhiều kiểu dáng đã được bày bán dọc hai bên cổng chợ hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).
cho-hoa (13).jpg
Đào dáng huyền (hay còn gọi là đào huyền) là đào có thân cây trườn qua mép chậu đổ xuống phía dưới giống như dòng thác đổ, ngọn cây dài hơn đáy chậu và có xu hướng vươn lên. Chính nhờ nét mềm mại, duyên dáng, kết hợp vẻ đẹp rực rỡ của hoa mà những năm gần đây, đào huyền được nhiều người ưa chuộng.
cho-hoa (11).jpg
Một tiểu thương chia sẻ, những cành đào to, thế uốn lượn có giá từ 500.000 - 700.000 đồng. Còn những cành to mà bung nở hoa có giá tầm 200.000-300.000 đồng.
cho-hoa (4).jpg
Năm nay, chợ hoa Xuân khá phong phú, đa dạng các loại hoa rực rỡ sắc màu như đào, mai vàng, quất cảnh, lan hồ điệp, hoa hồng…
cho-hoa (5).jpg
Anh Nguyễn Đức Anh bán hoa hồng chia sẻ: “Giá thành thì không thay đổi so với những năm trước nhưng lượng khách mua thì giảm đi trông thấy. So với thời điểm này của năm ngoái thì phải giảm đến 70%”.
cho-hoa (1).jpg
Không khí mùa xuân tràn ngập khắp phố phường Hà Nội.

Đọc thêm