(PLO)- Ngày 22-7, phiên tòa xử bị cáo Lý Nguyễn Chung tội Giết người và Cướp tài sản tại TAND tỉnh Bắc Giang đã kết thúc với lời xin lỗi muộn màng của bị cáo tới gia đình bị hại.
(PL)- Tùy tiện áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xem nhẹ vai trò luật sư trong hoạt động tố tụng, trả hồ sơ “vô tội vạ” là những nguyên nhân góp phần gây nên án oan.
(PL)- Một bị án ở Đồng Nai bị xử chung thân về tội giết người với những căn cứ buộc tội hết sức lỏng lẻo, trong đó có việc sử dụng lời khai của nghi can là người tâm thần.
(PLO)- Góp ý dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi sáng 17-6, đại biểu QH Lê Thị Nga (Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp QH) đã vạch rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những vụ oan tày trời trong thời gian qua.
(PL)- Chứng cứ rất yếu nhưng các cơ quan tố tụng Cà Mau vẫn bắt tạm giam, khởi tố, truy tố, kết án, cuối cùng phải đình chỉ vì không đủ căn cứ chứng minh bị can phạm tội...
(PL)- Ban đầu các cơ quan tố tụng đùn đẩy trách nhiệm, sau nhiều lần Pháp Luật TP.HCM phản ánh, cuối cùng Công an huyện Châu Thành (Long An) đã nhận trách nhiệm bồi thường oan cho công dân.
(PL)- Quốc hội sắp ra nghị quyết phòng, chống oan sai. Đại biểu Quốc hội, chuyên gia… đã lên tiếng đề xuất nhiều giải pháp. Để góp thêm góc nhìn, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Trương Trọng Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Tư pháp.
(PL)- Ngày 8-6, trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) nhận xét thời gian qua việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự rất chậm:
(PL)- Sau khi chị Trần Thị Hải Yến tự tử trong nhà tạm giam, không ít lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng chị bị oan nhưng đến nay chưa có cơ quan nào kết luận, minh oan cho chị.
(PL)- Điều tra hình sự đòi hỏi tính chuyên nghiệp, chuyên sâu mà lãnh đạo điều tra không chuyên sâu, điều tra viên không chuyên nghiệp thì khó tránh khỏi trọng cung hơn trọng chứng, bức cung, nhục hình...
(PL)- Tình hình oan, sai, theo báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), đã được hạn chế đáng kể so với trước. Nhưng đây vẫn là điều nhức nhối, như một góc khuất của nền tư pháp hình sự.
(PL)- Ngày 5-6, Quốc hội đã thảo luận về tình hình án oan và bồi thường cho người bị oan. Dưới góc nhìn của người xét xử, Thẩm phán Vũ Phi Long (Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM) đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về thực trạng này.
(PLO)-Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình vừa báo cáo QH kết quả bồi thường vụ án oan ông Chấn. Qua thương lượng, ông Chấn đã đồng ý mức bồi thường là 7,2 tỷ đồng.
(PLO) - Trong phần giải trình trước Quốc hội chiều 5-6, về báo cáo giám sát oan sai của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nói: “Tôi xin lỗi những người bị oan sai”.