Thiếu hàng trăm thẩm phán ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 24-6, TAND Tối cao tổ chức sơ kết công tác thi đua năm 2015 Cụm thi đua 13 tòa án tỉnh, TP đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại TP Cần Thơ. Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào, hiện khu vực này còn thiếu 253 thẩm phán, khiến tỉ lệ vụ xử được giảm. “Thẩm phán thiếu tính ra tỉ lệ gần 20% là không nhỏ nên phải bổ sung để đáp ứng công tác xét xử. Cụm cần tập trung khắc phục án quá hạn, không để xảy ra án oan, sai và giảm tỉ lệ án bị hủy”, ông chỉ đạo.

Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào chỉ đạohội nghị.Ảnh: N.NAM

Theo báo cáo sáu tháng đầu năm 2015, tòa án hai cấp đã thụ lý hơn 63 ngàn vụ, việc (so với cùng kỳ tăng hơn 1.000 vụ), giải quyết gần 40.600 vụ án các loại, đạt tỉ lệ hơn 64%. Án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán là 361 vụ. Án quá hạn là 529 vụ…

Dịp này, Cụm thi đua cũng đã suy tôn 11 tập thể tòa án đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 và năm cá nhân điển hình gồm các ông Phan Huỳnh Sơn – Chánh án TAND tỉnh An Giang, thẩm phán Nguyễn Văn Chiến – Phó Chánh án TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang), thẩm phán Dương Văn A – Chánh tòa Dân sự TAND TP Cần Thơ, ông Trương Thái Hiền – Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang và thẩm phán Đinh Văn Phong – Chánh án TAND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm