Vụ xây nhà trên đất công để bán ở Bạc Liêu

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Ngày 2-2, Pháp Luật TP.HCMphản ánh việc hai cán bộ ở Bạc Liêu là Trương Tấn Kiệt và Trương Hoài Nghiêm (hai anh em) lợi dụng kẽ hở trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng của địa phương để xây trên 20 căn nhà không phép bán rẻ cho dân, thu lợi tiền tỉ từ năm 2008 đến nay. Cách làm của hai ông này là tìm mua những thửa đất giá rẻ (do dân lấn chiếm đất công, đất quy hoạch, giải tỏa, tái chiếm…) hoặc tự lấn chiếm đất công rồi cất nhà bán. Trong nhiều năm liền cơ quan chức năng TP Bạc Liêu bó tay với cách làm liều lĩnh của hai ông này.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm