Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, người dân lội nước ngày đầu tuần.

Chùm ảnh rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, người dân lội nước đi khám bệnh

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, người dân lội nước đi khám bệnh ngày đầu tuần.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, người dân lội nước đi khám bệnh
Mưa lớn kéo dài từ hôm qua cùng với việc các thuỷ điện ở thượng nguồn xả lũ điều tiết khiến nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp ở vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập sâu.
Vung-ron-lu-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-1.jpg
Ghi nhận của PV, các tuyến đường trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc ngập sâu.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-22.jpg
Trận ngập xảy ra ngay ngày đầu tuần. Tuyến đường Quang Trung, ngay trước Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, huyện Đại Lộc, nhiều người lội nước đi khám bệnh.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-25.jpg
Bà Nguyễn Thị Hai (ngụ huyện Đại Lộc) chăm nuôi người nhà ở bệnh viện cho hay đêm qua, mưa rất lớn. “Sáng nay, ra trước cổng bệnh viện mênh mông nước, hàng chục xe máy, ô tô không qua được” - theo bà Hai.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-19.jpg
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, lội nước đi khám bệnh ngày đầu tuần.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-13.jpg
Anh Lê Huy Viễn (chủ cửa hàng thiết bị y tế Nasa, đường Quang Trung) cho biết nước bắt đầu tràn vào nhà sáng nay. Mặc dù, kê cao đồ đạc nhưng nước lớn hơn dự tính.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-12.jpg
Nước ngập sâu bên trong cửa hàng thiết bị y tế của vợ chồng anh Viễn.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-14.jpg
“Các máy móc, thiết bị của khách mang đến ngập nước, hàng hoá không kịp dọn bị nước dâng lên làm hư hỏng, thiệt hại rất lớn” - anh Viễn chua xót.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-16.jpg
Thiết bị y tế nổi lềnh bềnh bên trong cửa hàng.
u-ngap-sau-nguoi-dan-loi-nuoc-di-kham-benh-8.jpg
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, các địa phương có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cơ quan này cảnh báo từ ngày 15 đến ngày 17-11, các địa phương sẽ ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Tiếp tục mưa lớn

Sáng nay, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang dưới báo động 1 và tiếp tục dâng. Từ đêm nay đến 18-11, các sông có khả năng xuất hiện lũ.

Mưa lớn, nhiều khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

Đọc thêm