(PLO)- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden họp bàn chiến lược với các đồng minh châu Âu và Israel nhằm đưa ra các đề xuất để Iran đóng băng chương trình hạt nhân.
(PLO)- Theo cựu Tổng thống Nga Medvedev, giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine “khóc lóc cay đắng” về việc Nga quyết định rút kho vũ khí hạt nhân mà Liên Xô đặt tại Ukraine.
(PLO)- Tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp hàng triệu USD từ các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế để sử dụng cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.
(PLO)- Hàn Quốc chưa có quyết định sau cùng về các cuộc tập trận chung với Mỹ, song lưu ý rằng các hoạt động quân sự không nên trở thành "nguồn gốc căng thẳng" liên Triều.
(PLO)- Triều Tiên cảnh báo Mỹ về một cuộc khủng hoảng lớn và cho rằng Tổng thống Biden đã phạm sai lầm khi gọi chương trình hạt nhân của nước này là mối đe dọa nghiêm trọng.
(PLO)- Chính quyền ông Trump đang gây sức ép lên các đồng minh NATO để họ cùng Mỹ kiểm soát chương trình hạt nhân của Trung Quốc mà theo Washington là "đáng báo động".
(PL)- Tình báo Đức cho biết Triều Tiên đã mua thiết bị và công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa thông qua đại sứ quán (ĐSQ) ở Berlin, theo The Guardian.
(PLO)- Triều Tiên khẳng định việc phát triển chương trình không gian là "quyền chính đáng" của nước này, làm dấy lên nghi ngờ Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng tên lửa trong thời gian tới thông qua việc phóng vệ tinh.
(PL)- Chính phủ Iran mới đây bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này và khẳng định chương trình tên lửa của Tehran không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015.
(PLO)- Tuân thủ tinh thần nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ), Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-10 ký sắc lệnh áp lệnh trừng phạt vào Triều Tiên.
(PLO)- Ngoại trưởng Triều Tiên hôm qua lên tiếng tố Mỹ đang “châm ngòi chiến tranh”, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dù bất cứ giá nào.
(PLO)- Ông Putin hôm nay cho rằng Triều Tiên sẽ không vì các lệnh cấm vận mà từ bỏ chương trình hạt nhân, bởi nước này đã nhìn thấy hai "tấm gương" trước đó là Iraq và Libya.