Axios: Nhà Trắng họp bàn chiến lược với đối tác nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của Iran

(PLO)- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden họp bàn chiến lược với các đồng minh châu Âu và Israel nhằm đưa ra các đề xuất để Iran đóng băng chương trình hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong thời gian gần đây chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang họp bàn chiến lược với các đối tác từ châu Âu và Israel để đưa ra các đề xuất với chính quyền Tehran nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của Iran.

Một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết một trong những đề xuất mà Washington và các đồng minh đưa ra là phương Tây sẽ giảm nhẹ các biện pháp trừng lên Iran nếu nước này đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân của mình.

Lò phản ứng hạt nhân của Iran tại tỉnh Bushehr (phía nam thủ đô Tehran). Ảnh: AP

Lò phản ứng hạt nhân của Iran tại tỉnh Bushehr (phía nam thủ đô Tehran). Ảnh: AP

Cụ thể, để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần trừng phạt từ các nước phương Tây, giới chức Tehran phải chấp nhận ngừng làm giàu uranium với mức độ tinh khiết từ 60% trở lên.

Theo Axios, Iran đã nhận được các đề xuất trên từ Mỹ và các đồng minh, song giới chức Tehran đã từ chối các đề xuất trên, đồng thời họ lưu ý rằng bản thân không muốn ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới với các điều khoản tệ hơn so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Việc bàn chiến lược của Mỹ và các đồng minh diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố một báo cáo hồi tháng 2, cho rằng Iran đang cố làm giàu mức độ tinh khiết trong uranium của mình, và hiện Tehran đang có đang có 88 kg uranium với độ tinh khiết khoảng 83,7% (mức tinh khiết của uranium ở 90% sẽ được coi vũ khí do có chứa các thành phần hạt nhân).

Tuy nhiên, giới chức Tehran đã phủ nhận các thông tin trên của IAEA, và khẳng định rằng họ không hề cố gắng làm giàu mức tinh khiết của uranium lên mức hơn 60%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm