Moscow chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga

(PLO)- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga tại Seoul - ông Georgy Zinoviev để phản đối việc một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích bình luận của Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga tại Seoul sau khi một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích bình luận của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trước đó, vào ngày 31-1 ông Yoon mô tả Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu. Ông Yoon có phát ngôn trên trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau loạt vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Một ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích phát ngôn của ông Yoon là "thiên vị trắng trợn".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga tại Seoul
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, ngày 3-2, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won triệu tập Đại sứ Nga tại Seoul - ông Georgy Zinoviev để phản đối phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga.

Trong cuộc gặp, ông Chung "lấy làm tiếc” trước phát ngôn của bà Zakharova vì đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Yoon bằng ngôn ngữ thiếu tôn trọng. Ông Chung cũng cảnh báo những hành động như vậy có thể làm xấu đi mối quan hệ song phương.

Đại sứ Zinoviev nói ông sẽ truyền đạt về Nga quan điểm của chính phủ Hàn Quốc.

Cùng ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố chỉ trích bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga là “dưới mức tiêu chuẩn, thô lỗ, thiếu hiểu biết và thiên vị".

“Những nhận xét này bỏ qua thực tế rõ ràng và khách quan rằng lời đe dọa và các hành động khiêu khích quân sự liên tục của Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho thấy sự không đồng tình của nước này về thái độ của Nga với Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm