Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga sau chuyến thăm của ông Kim Jong-un

(PLO)- Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga để cảnh báo về mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Triều Tiên và Nga, sau chuyến thăm của ông Kim đến Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Seoul nhằm cảnh báo về các cuộc thảo luận giữa Nga và Triều Tiên về các thỏa thuận vũ khí và hợp tác quốc phòng.

Nga-Hàn Quốv.jpeg
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin (phải) triệu tập Đại sứ Nga ông Andrey Kulik (trái) hôm 19-9. Ảnh: YONHAP

Cụ thể, vào sáng 19-9, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin triệu tập Đại sứ Nga Andrey Kulik để kêu gọi Moscow "tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ)” và đề nghị Nga “dừng ngay lập tức” các động thái nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với Triều Tiên.

Ông Chang nhấn mạnh rằng Nga nên hành động "có trách nhiệm" với tư cách thành viên thường trực của HĐBA LHQ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng cảnh báo bất kỳ hành vi vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ cũng như các hành động đe dọa an ninh của Hàn Quốc sẽ có tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa hai nước.

Theo Yonhap, động thái trên của Hàn Quốc diễn ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến công du dài ngày tới Nga, trong đó ông Kim đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm Nga của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc ngày càng quan ngại về việc Nga và Triều Tiên có thể ký kết thỏa thuận vũ khí. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuần rồi khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng không ký kết bất kỳ thỏa thuận song phương nào, bao gồm hợp tác công nghệ quân sự, trong cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin.

Trong một diễn biến mới đây, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 20-9 đưa tin đoàn tàu chở ông Kim và phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã về đến Bình Nhưỡng, kết thúc một tuần thăm chính thức Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm