Nga triệu tập đại sứ Pháp vụ lính đánh thuê ở Ukraine, Paris lên tiếng

(PLO)- Nga triệu tập đại sứ Pháp, cáo buộc Pháp có lính đánh thuê ở Ukraine, cho biết quân Moscow đã tiêu diệt lính Pháp ở tỉnh Kharkiv (Ukraine).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Nga - ông Pierre Levy liên quan đến cáo buộc về sự hiện diện lính đánh thuê Pháp ở Ukraine.

“Liên quan đến việc lực lượng vũ trang Nga phá hủy một điểm triển khai tạm thời của các chiến binh nước ngoài ở Kharkiv, trong đó có vài chục người Pháp, đại sứ Pháp đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao” - hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Nga triệu tập đại sứ Pháp- Pháp bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan lính đánh thuê Pháp ở Ukraine
Một tòa nhà bị hư hại nặng nề ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 17-1 trong bối cảnh Nga cho biết đã tấn công vào khu vực này. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 17-1, Nga cho biết đã tấn công chính xác vào một tòa nhà có “chiến binh nước ngoài” ở Kharkiv (Ukraine).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến binh này chủ yếu là lính đánh thuê người Pháp và tòa nhà đã bị phá hủy, khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Sau khi Nga triệu tập đại sứ Pháp, trong ngày 18-1, Pháp lên tiếng bác thông tin từ phía Nga rằng có lính đánh thuê Pháp ở Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt “vài chục” lính đánh thuê Pháp ở tỉnh Kharkiv, theo hãng tin Reuters.

“Pháp giúp Ukraine bằng cách cung cấp vật tư quân sự và huấn luyện quân sự, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhằm giúp Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Không giống như một số nước khác, Pháp không có lính đánh thuê, ở Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.

Chưa rõ sự việc sẽ diễn tiến tiếp theo thế nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm