CNN: Tình báo Mỹ nói Iran nhờ Nga hỗ trợ chương trình hạt nhân

(PLO)- Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc bị đình trệ từ nhiều tháng qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran đã yêu cầu Điện Kremlin hỗ trợ chương trình hạt nhân của mình trong trường hợp Tehran không khôi phục được thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc phương Tây, đài CNN đưa thông tin từ tình báo Mỹ hôm 4-11.

Một lò phản ứng hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Một lò phản ứng hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ được thông báo tóm tắt về vấn đề này, CNN đưa tin rằng Iran đã yêu cầu Nga cung cấp vật liệu và nhiên liệu hạt nhân. Những thứ này có thể rút ngắn thời gian chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, CNN cũng nói rõ rằng hiện chưa thể xác định liệu Nga - vốn phản đối viễn cảnh Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - có đồng ý hỗ trợ Tehran trong vấn đề này hay không. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) và Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN về thông tin trên.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn bị đình trệ từ nhiều tháng qua.

Đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ về Iran - ông Robert Malley cho biết Washington không “lãng phí” thời gian để theo đuổi một thỏa thuận mới, đồng thời nói thêm rằng đã không có chuyển động nào trong các cuộc đàm phán kể từ khi Iran áp đặt các điều kiện mới, không liên quan hồi tháng 8.

“Đó thực sự không phải là trọng tâm của chúng tôi bây giờ” – ông nói.

Iran cho biết một phái đoàn của nước này sẽ tới Vienna (Áo) để đàm phán với các quan chức cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thúc ép Iran đưa ra câu trả lời về sự hiện diện của vật liệu hạt nhân tại ba địa điểm không được khai báo, một điểm mấu chốt dẫn đến nghị quyết chỉ trích Iran được thông qua tại cuộc họp tháng 6 của Hội đồng Thống đốc IAEA.

Ngoại trưởng Iran – ông Hossein Amir-Abdollahian hôm 2-11 bày tỏ hy vọng IAEA sẽ có thể giải quyết “các cáo buộc” chống lại Iran và rằng “chúng ta sẽ có thể vượt qua giai đoạn này thông qua hợp tác kỹ thuật”.

Iran đã nhiều lần nói rằng họ muốn IAEA dừng quan tâm đến ba địa điểm này - một quan điểm mà cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ đã bác bỏ.

Kể từ khi hiệp định này sụp đổ vào năm 2015, Iran đã tăng cường nỗ lực làm giàu uranium, đạt đến mức mà giới chức phương Tây cho rằng không thể tin cậy mục đích sử dụng dân sự mà Iran đưa ra. Iran cũng lắp đặt các máy ly tâm mới và tiên tiến hơn để tăng cường thêm nguồn dự trữ uranium của nước này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4-11, ông Tzachi Hanegbi, một đồng minh lâu năm của ông Benjamin Netanyahu - người sẽ là thủ tướng mới của Israel sau khi đảng Likud của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 1-11 vừa qua – cho biết ông tin rằng nhà lãnh đạo mới của Israel sẽ ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran và không tự hành động.

Trước đó, vào tháng 1-2021, ông Hanegbi - một cựu bộ trưởng - cảnh báo Israel có thể tấn công chương trình hạt nhân của Iran nếu Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân 2015, theo báo The Times of Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm