Mỹ lo ngại về các mối đe dọa từ Iran đối với Saudi Arabia

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington lo ngại về các mối đe dọa từ Iran đối với Saudi Arabia và Mỹ không ngần ngại đáp trả nếu cần thiết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 1-11 cho biết Washington lo ngại về các mối đe dọa từ Iran đối với Saudi Arabia và Mỹ sẽ không ngần ngại đáp trả nếu cần thiết.

Ông Price nói:“Chúng tôi lo ngại về mối đe dọa trong khu vực và Mỹ vẫn thường xuyên liên lạc với Saudi Arabia thông qua các kênh quân sự, ngoại giao và tình báo”.

“Mỹ sẽ không ngần ngại hành động để bảo vệ lợi ích của quốc gia và các đối tác trong khu vực” - phát ngôn viên Mỹ nói thêm.

Ông Price đưa ra bình luận trên sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Saudi Arabia đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, cảnh báo Iran có thể đang lên kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông, đặc biệt là ở Saudi Arabia.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 10-7. Ảnh CNN

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 10-7. Ảnh CNN

Một quan chức Mỹ (giấu tên) nói với đài CNN rằng các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã có mặt tại Saudi Arabia để sẵn sàng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - tướng Patrick Ryder ngày 1-11 không xác nhận liệu đang có một mối đe dọa cụ thể nào hay không, nhưng nói rằng Lầu Năm Góc vẫn “lo ngại về tình hình khu vực” và “liên lạc thường xuyên với Saudi Arabia”.

Iran và Saudi Arabia được xem là đối thủ "không đội trời chung" trong khu vực. Riyadh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Tehran vào năm 2016 sau khi những người biểu tình Iran xông vào đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran để đáp trả việc vương quốc này hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite.

Theo CNN, trong những năm gần đây, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng đã tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), làm dấy lên lo ngại rằng cơ sở hạ tầng năng lượng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo cho các hoạt động thù địch trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm