VỤ “NHIỀU DỰ ÁN LÀM KHỔ DÂN Ở NINH THUẬN”

Công an đang xác minh dấu hiệu sai phạm

Chiều 24-9, ông Trần Quốc Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, xác nhận chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Du Long (huyện Thuận Bắc) là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong-Việt Nam (thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Hoa Thìn Long Đức Phong-Trung Quốc) đến nay chưa có phúc đáp gì sau 20 ngày UBND tỉnh Ninh Thuận gửi công văn mời làm việc.

Theo công văn của UBND tỉnh ký ngày 6-9, từ khi được cấp lại giấy chứng nhận đầu tư, mặc dù UBND tỉnh cùng Ban Quản lý Các KCN làm việc nhiều lần với chủ đầu tư nhưng đến nay tiến độ thực hiện dự án rất chậm. Nhiều nội dung đã được yêu cầu bằng văn bản liên quan đến việc ký quỹ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch, lập tiến độ và thực hiện ngay việc thi công hạ tầng KCN nhưng hiện chưa có tiến triển. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Thìn Long Đức Phong bố trí, sắp xếp thời gian trực tiếp làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận và các ngành chức năng của tỉnh vào giữa tháng 9-2012 nhằm thống nhất các biện pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư dự án. Ông Nam cho biết nếu nhà đầu tư Trung Quốc không đến theo yêu cầu thì UBND tỉnh sẽ có bước tiếp theo. Tuy nhiên, bước tiếp theo như thế nào, có thu hồi dự án hay không thì ông Nam không thể trả lời vì còn chờ quyết định của lãnh đạo UBND tỉnh.

Pháp Luật TP.HCM ngày 3, 4 và 5-9 đăng loạt bài “Nhiều dự án làm khổ dân ở Ninh Thuận”, phản ánh vào năm 2006, tỉnh Ninh Thuận chi hơn 50 tỉ đồng để thu hồi trên 400 ha ruộng lúa để giao mặt bằng sạch cho Công ty TNHH liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong-Hoàng Quân triển khai dự án KCN Du Long. Năm 2008, KCN Du Long được khởi công rồi ngưng. Tháng 9-2011, phía công ty Việt Nam sang nhượng dự án cho phía công ty Trung Quốc và được UBND tỉnh cấp lại giấy phép đầu tư, đổi chủ đầu tư mới. Đến nay KCN Du Long vẫn là bãi đất trống. Trong khi đó, gần 500 hộ dân mất đất sản xuất và nhiều hộ dân chưa được hoán đổi đất sản xuất theo phương án thu hồi đất.

Về dự án thực nghiệm dê, cừu Ninh Thuận bao chiếm đất, thu hồi nhiều đền bù ít và đem đất thu hồi làm dự án cho thuê lại, ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, cho biết Sở và UBND huyện Thuận Bắc đang tiến hành kiểm tra, đo đạc, quy chủ lại toàn bộ đất dự án này. Theo sở này, Sở đã mời chủ đầu tư dự án thực nghiệm dê, cừu Ninh Thuận là Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Viện Chăn nuôi Việt Nam) để cùng xác định lại đất dự án nhưng lãnh đạo trung tâm này không chịu vào Ninh Thuận làm việc.

Một nguồn tin cho biết sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thu thập hồ sơ, xác minh, điều tra vụ việc.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm