Công an tỉnh An Giang điều tra dấu hiệu vi phạm tại dự án cải tạo kênh Vĩnh Tế

(PLO)- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo ĐT949 và kênh Vĩnh Tế gây thất thoát tiền tỉ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang giải quyết kiến nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Trước đó Công an tỉnh an Giang có nhận được công văn từ UBKT Tỉnh uỷ An Giang về việc kiến nghị công an điều tra dấu hiệu vi phạm của Ban QLDA trong thực hiện xây dựng công trình giao thông nông nghiệp gây thất thoát ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo ĐT949. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA đã tự thỏa thuận với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thay đổi nguồn gốc vật liệu đắp nền đường nhưng chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh. Vật liệu thay thế chưa được cơ quan thẩm quyền xác định giá nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán cho nhà thầu bằng với giá dự thầu là cát sông có nguồn gốc từ mỏ khai thác trên sông Cổ Chiên – Bến Tre vận chuyển về công trình không đúng với hợp đồng đã ký.

Theo hợp đồng, tổng chi phí vật liệu cát nền đường là 3,7 tỉ đồng (198.863 đồng/m3); còn cát do chủ đầu tư thay thế có giá là 84.000 đồng/m3.

Từ đó xác định số tiền gây thất thoát cho ngân sách hơn 2 tỉ đồng.

kenh-vinh-te-an-giang.jpg
Tuyến kênh Vĩnh Tế (tỉnh An Giang)

Ngoài ra tại dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, Ban QLDA cũng tự điều chỉnh bãi chứa đất phát sinh.

Theo đó khối lượng đất được đo đạc trên bãi chứa là 100.000 m3 (trị giá hơn 9 tỉ đồng), tuy nhiên khu đất này thuộc quyền sử dụng của hai cá nhân ở thị xã tân Châu.

Hiện trạng khu đất này là đất nông nghiệp, sử dụng cho việc trồng lúa nước, việc tự ý san lấp là trái quy định về việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Việc lấy đất từ dự án nạo vét kênh Vĩnh Tế để thực hiện san lấp và chủ đầu tư thanh toán cho việc này từ vốn ngân sách gây thất thoát ngân sách.

Qua kiểm tra thực tế các bãi chứa còn lại phát hiện khối lượng đất được nạo vét đổ về các bãi chứa thất thoát 60%, từ đó giảm chi phí thanh toán khối lượng với số tiền hơn 37 tỉ đồng; giảm chi phí thanh toán khối lượng tại bãi chứa phát sinh của cá nhân hơn 18 tỉ đồng.

Từ đó, xác định Ban QLDA đã gây thất thoát cho ngân sách tổng số tiền hơn 65 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp của tỉnh An Giang để điều tra về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này hai cá nhân khác cũng bị khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm Ngô Hồng Việt Chương (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tiến) và Phạm Quang Vinh (35 tuổi, quản lý kỹ thuật công ty).

Cả 3 bị xác định là có sai phạm trong thực hiện 3 gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp, với số tiền sai phạm 11,4 tỉ đồng.

Cụ thể Ban QLDA đã phê duyệt dự toán xây dựng các gói thầu này với định mức hao phí vật liệu cát hệ số 1,22 đối ở nội dụng đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói bằng xà lan 200T không đúng theo quy định. Từ đó, dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu gây chênh lệch tạm tính hơn 6 tỉ đồng.

Các gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Lợi lập, Công ty TNHH Tư vấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm