Công ty của vợ bị tố nợ dồn nhiều năm chậm trả, Phó viện trưởng huyện Krông Ana nói gì?

(PLO)- Ông Nguyễn Công Thức, Phó viện trưởng VKSND huyện Krông Ana: “Việc ai làm người đó chịu. Những giấy tờ nào liên quan đến tôi thì tôi chịu”. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chuyển đơn của người dân tố cáo ông Nguyễn Công Thức, Phó viện trưởng VKSND huyện Krông Ana và vợ ông này đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Bị tố nợ kéo dài với hàng chục tỉ đồng

Theo một nguồn tin, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hiếu (37 tuổi, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Công Thức.

Buổi làm việc này được tiến hành sau khi UBKT tiếp nhận đơn của bà Hiếu tố cáo ông Nguyễn Công Thức, Phó viện trưởng VKSND huyện Krông Ana, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Ea Hleo và vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà Hiếu 36,7 tỉ đồng.

Công an làm việc với bà Kiều. Ảnh: Người dân cung cấp
Công an làm việc với bà Kiều. Ảnh: Người dân cung cấp

“Tại buổi làm việc, UBKT yêu cầu tôi cung cấp các bằng chứng chứng minh vợ chồng ông Thức có hành vi chiếm đoạt tài sản. Tôi đã ký vào biên bản làm việc và cung cấp các thông tin liên quan đơn tố cáo”- bà Hiếu cho hay.

Theo đơn của bà Hiếu, bà thường xuyên bán nông sản cho bà Kiều. Do tin tưởng bà Kiều có chồng làm lãnh đạo VKSND huyện nên bà ký gửi hàng hóa. “Năm đầu tiên, việc mua bán thuận lợi. Chúng tôi đưa nông sản đến bán đều được bà Kiều thanh toán đầy đủ và nhanh gọn” - bà Hiếu nói.

Công an đánh dấu tại kho nông sản của gia đình bà Kiều. Ảnh: Người dân cung cấp

Công an đánh dấu tại kho nông sản của gia đình bà Kiều. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo bà Hiếu, từ năm 2018, việc thanh toán của bà Kiều bắt đầu chậm, nợ lâu hơn. “Đến đầu năm 2021, bà Kiều còn nợ tôi hơn 22 tỉ đồng. Thời gian sau, tôi cùng nhiều người dân tiếp tục bán nông sản, doanh nghiệp của bà Kiều vẫn thu mua và hứa sẽ trả tiền sau. Đến nay, bà Kiều đang nợ tổng cộng 36,7 tỉ đồng”- bà Hiếu nói.

Bà Hiếu nói trong một số lần, khi người dân đến giao cà phê, tiêu, ông Thức ký nhận, trả tiền.

Vợ viện phó nghi bị vỡ nợ?

Ngoài bà Hiếu, còn có hơn 20 người dân ở thị trấn Ea Đrăng cũng đưa cà phê, hồ tiêu vào gửi, chốt bán ở công ty của bà Kiều. Tuy nhiên, đến nay bà Kiều còn nợ của những người này tổng cộng hơn 30 tỉ đồng.

Ông Thức ký nhận với người dân. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Thức ký nhận với người dân. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo một số người dân, sau khi tuyên bố vỡ nợ, vợ chồng ông Thức loan tin nếu người dân kiện tụng sẽ không được trả nợ. Do đó, họ buộc phải nhận giấy viết tay của bà Kiều hứa trả nợ vào cuối năm 2024.

Trao đổi với PLO ông Nguyễn Công Thức xác nhận vợ chồng ông đang bị người dân tố cáo và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ việc. “Việc ai làm người đó chịu. Những giấy tờ nào liên quan đến tôi thì tôi chịu” - ông Thức nói.

Theo ông Thức, người đứng tên giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Pháp luật sẽ công bằng, bảo vệ người dân. Ai sai người đó sẽ chịu, chứ không thể đùn đẩy được” - ông Thức nói.

Công ty chuyển vùng nhưng chưa kê khai thuế?

Theo một nguồn tin, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh (Công ty Đăng Anh) do bà Nguyễn Thị Thúy Kiều làm giám đốc, chuyển từ Khánh Hòa đến Đắk Lắk hoạt động từ ngày 17-3-2021. Công ty này hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có xuất nhập khẩu nông sản. Bà Kiều là vợ ông Nguyễn Công Thức, Phó viện trưởng VKSND huyện Krông Ana.

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi Công ty Đăng Anh chuyển từ tỉnh Khánh Hòa đến Đắk Lắk, cơ quan thuế đến kiểm tra thì thấy công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh. Tức Công ty Đăng Anh chưa có hoạt động kê khai thuế tại Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm