(PLO)- Trong vụ 3 cha con ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một số cá nhân đã môi giới cho vay, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng nhưng không bị đề nghị xử lý hình sự...
(PLO) - Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng chỉ đạo cấp dưới làm ủy nhiệm chi để chuyển hơn 1,6 tỉ đồng của khách hàng vào tài khoản của mình để chiếm đoat.
(PLO)- Tòa án xác định hợp đồng hợp tác kinh doanh là giả tạo, từ đó dẫn đến việc chiếm đoạt nhà đất, việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật, không oan.
(PLO)- Theo giải đáp của TAND tối cao, người được giao nhiệm vụ và có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm quản lý tài sản nhưng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mình quản lý thì phạm tội tham ô tài sản.
(PLO)- Tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo đã khắc phục hậu quả kể từ khi khởi tố vụ án, mức án sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc nên chấp nhận giảm 1 năm tù để bị cáo có cơ hội cải tạo.