Cuối tháng 12 sẽ khởi công dự án cao tốc đoạn qua tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Lễ khởi công dự kiến được tổ chức trong cuối tháng 12-2022, địa điểm tại khu du lịch Việt Úc (thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Ngày 14-12, UBND tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) về công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).

Tại đây, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết lễ khởi công dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12-2022, địa điểm tại khu du lịch Việt Úc (thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy). Theo báo cáo, đến nay các khâu chuẩn bị mặt bằng cho khu vực lễ, tập kết trang thiết bị lắp đặt, dựng khu nhà lễ... cơ bản hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao các Sở ngành, các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư đảm bảo cho buổi lễ diễn ra thành công. Ảnh: HỒNG THÁI

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng bố trí phương tiện ra, vào điểm khởi công... Cạnh đó, UBND huyện Vị Thủy bố trí dọn dẹp, phát quang đảm bảo vệ sinh môi trường từ Quốc lộ 61 đến điểm tổ chức lễ khởi công.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau có chiều dài tuyến gần 110km, trong đó đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang hơn 63 km. Đến nay, UBND tỉnh Hậu Giang đã bàn giao đảm bảo mặt bằng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án được triển khai hoàn thành sớm hơn Nghị quyết của Chính phủ.

Đồng thời, Hậu Giang đã ra Quyết định phê duyệt hai khu tái định cư xã Bình Thành (huyện Phụng Hiệp) và thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) để bố trí tái định cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Cạnh đó, hai khu tái định khác cũng đang được triển khai các thủ tục để phê duyệt. Đó là khu tái định thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy) và khu tái định cư thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ).

Hồi đầu tháng 11-2022, tại buổi làm việc với năm tỉnh, thành về tiến độ triển khai thực hiện cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đánh giá có ba tỉnh đang vượt kế hoạch về giải phóng mặt bằng là Hậu Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau phải tập trung hơn nữa, quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án.

Tháng 11-2022, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác của Bộ đến khảo sát địa điểm tổ chức lễ khởi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Ảnh: CHÂU ANH

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài gần 110km, quy mô giai đoạn 1 gồm bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, được Bộ GTVT giao do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cao tốc có điểm đầu tại nút giao IC2 (nút giao nối vào Quốc lộ 91 – Quốc lộ Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ), điểm cuối kết nối vào tuyến tránh TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Dự án được chia thành hai dự án thành phần, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài hơn 37,6 km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 72km. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cao tốc đi qua hơn 63,6km, chiếm gần 60% toàn tuyến với bốn nút giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới