Cứu sống bé gái 6 ngày tuổi bị chấn thương sọ não

Bệnh nhi là một bé gái, ngụ ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam. Các bác sỹ đã mau chóng tiến hành chẩn đoán và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bé.

Đến chiều 26/8, bác sỹ Võ Thanh Sơn, trưởng ca trực cho biết bé bị chấn thương sọ não nhưng đang dần dần hồi phục và thở đều, da dẻ hồng hào. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang theo dõi chặt tại khoa chấn thương chỉnh hình vì những trường hợp như bé có khả năng diễn biến bất thường.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé bị ngã cắm đầu xuống đất nên bị chẩn thương vùng đỉnh đầu phía bên phải.

Trước khi đưa đưa vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cháu bé được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam , Bến Tre).

Mẹ bé là Nguyễn Thị Nhung cho biết tối 24/8, cha bé là Lê Văn Lợi có tới nhà mẹ vợ nơi chị Nhung và con gái đang ở và đòi bế con. Do anh Lợi đã uống nhiều rượu nên chị Nhung không đồng ý. Anh Lợi sau đó xông tới giằng lấy cháu bé trên tay chị và cháu bé bị rơi xuống nền nhà./.
Theo Hưng Thịnh (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm