Cứu sống một bệnh nhi bị xe cán dập phổi, lách

Sau năm ngày hồi sức tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện.

Theo bệnh án, năm ngày trước, L. bị một chiếc xe lam tông và kéo lê một đoạn đường dài. Bệnh nhi nhập viện ở bệnh viện địa phương và được chuyển lên BV Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở… Các kết quả chẩn đoán, xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị dập phổi, tràn máu màng phổi, vỡ lách, cơ hoành, đứt niệu quản. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim, mổ cắt bỏ lách dập, đưa nội tạng trở lại vị trí ban đầu và khâu lại cơ hoành, đồng thời dẫn lưu máu màng phổi và nước tiểu trong ổ bụng.

TÙNG SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm