Dẫn giải đối tượng truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam

Chiều 17/1, Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, Đoàn công tác của Cảnh sát Việt Nam gồm các lực lượng Văn phòng Interpol Việt Nam (C55); Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) đã tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Đỗ Văn Phương từ sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc về nước an toàn.

Qua kênh hợp tác Interpol, cuối năm 2012, Đoàn công tác Cảnh sát Việt Nam gồm các lực lượng: Phòng 4, Cục C52; Phòng 2 Cục C55 và Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam đã sang Trung Quốc bàn giao cho Cảnh sát Trung Quốc hai đối tượng truy nã quốc tế là SuFeng và Li Yang.

Sau khi bàn giao thành công, Đoàn Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi với Văn phòng Interpol Trung Quốc Bắc Kinh về các vụ việc cụ thể mà hai bên phối hợp giải quyết trong thời gian qua cũng như các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác có hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Trong cuộc trao đổi này, phía Cảnh sát Trung Quốc đã thông tin cho Cảnh sát Việt Nam những thông tin quan trọng. Thời gian qua, qua kênh hợp tác Interpol, phía Trung Quốc đã bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam 4 đối tượng truy nã, giải cứu gần 30 phụ nữ, trẻ em bị bán sang Trung Quốc. Tại thời điểm đó, phía Trung Quốc cho biết, qua thông tin do Interpol Việt Nam trao đổi, Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện nơi lẩn trốn của đối tượng Đỗ Văn Phương đang bị Cảnh sát Việt Nam truy nã về tội mua bán trẻ em.

 
Đỗ Văn Phương (X) đang khai nhận hành vi mua bán trẻ em tại trụ sở Công an.

Trước đó, qua kênh hợp tác quốc tế, Cục C55 Việt Nam đã đề nghị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ đối tượng Phương. Theo cơ quan chức năng, đối tượng Đỗ Văn Phương, SN 1992, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bị CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ra Lệnh truy nã số 07 ngày 6/6/2012 về tội mua bán trẻ em.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 5/2011, Phương cùng đồng bọn đã lừa một bé gái SN 1996, là nhân viên quán cà phê "Gió Nam" ở huyện Kim Thành, Hải Dương, bán cho các đối tượng người Lạng Sơn hiện kinh doanh hoạt động mại dâm tại Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng có khả năng lẩn trốn ở nước ngoài nên đã có văn bản đề nghị Cục C55 phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng Phương để phối hợp truy bắt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn công tác của Cảnh sát Việt Nam đã báo cáo với lãnh đạo các cấp và phối hợp với Interpol Bắc Kinh để giải quyết. Không lâu sau, với sự tích cực của các đơn vị Công an Trung Quốc, đối tượng Phương đã bị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ tại địa bàn huyện Mạo Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, Cảnh sát Trung Quốc đã đề nghị Cảnh sát Việt Nam cử đoàn công tác sang tiếp nhận, dẫn giải đối tượng từ TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc về Việt Nam.

Chiều 10/1, đoàn Cảnh sát Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Sáng 14/1, từ TP Mậu Danh, cách TP Quảng Châu hơn 380km, đối tượng Phương đã được Công an TP Mậu Danh đưa từ nhà tạm giữ Công an TP lên Quảng Châu, bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Việt Nam tại sân bay quốc tế Bạch Vân...

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục bắt giữ đối tượng truy nã, Phòng 5, Cục C52 đã tiến hành bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
 

Theo Anh Hiếu (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới