Đánh người vỡ sọ, 4 người lãnh 46 năm tù

Đồng thời tòa buộc các bị cáo trên phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 80 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 5-4, Cường (19 tuổi) Mạnh (20 tuổi), Đông Anh (21 tuổi) Kỳ Anh (22 tuổi) đi trên 2 xe máy đang trên đường về nhà. Khi đi đến đoạn Dốc Trường (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) thì nhóm Kỳ Anh gặp nhóm anh Ngân Văn Khởi (22 tuổi), Vi Văn Sang (26 tuổi), anh Vi Thăn Thuần (28 tuổi) và em Lương Văn Bình (15 tuổi, cùng trú tại bản Nà Đười, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) đi xe máy từ thị trấn Con Cuông (Nghệ An) đi về nhà. 

Do có uống rượu nên nhóm của anh Khởi lạng lách suýt va vào xe của nhóm Kỳ Anh. Thấy vậy, Cường bực tức hỏi “Bây đi kiểu chi rứa? thì một người trong nhóm của anh Khởi đáp lại bằng một câu tiếng dân tộc Thái. Nghĩ người kia chửi mình nên Cường rủ cả nhóm quay xe đuổi theo để đánh nhóm anh Khởi.

Trong quá trình bị đuổi, Khởi bị ngã. Khởi bỏ chạy được, còn anh Bình, anh Thuần và em Sang ngã đè lên nhau nên không chạy kịp. Khi đuổi kịp, Kỳ Anh dùng gậy đánh vào đầu anh Sang. Đông Anh, Mạnh dùng thắt lưng đánh vào nhóm của anh Bình. Không có vũ khí, Cường đi nhặt một sào nứa xông vào đánh. Anh Sang do nằm trên cùng nên bị những nhát gậy, đầu sắt của dây thắt lưng của nhóm Kỳ Anh đánh nên bị thương nặng.

Anh Sang được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị đánh vỡ hộp sọ và nhiều vết thương quá nặng, anh đã tử vong tại bệnh viện.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ, xem thường luật pháp, gây mất an ninh trật tự, tước đi tính mạng người khác. Khi biết bị hại nguy kịch các bị cáo đều bỏ chạy không đưa đi cấp cứu, cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, kịp thời bồi thường cho gia đình bị hại nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm