Đào Nhật Tân xuống phố phục vụ Tết Dương lịch 2023

Đào Nhật Tân xuống phố phục vụ Tết Dương lịch 2023

(PLO)- Nhiều ngày nay, những cành đào Nhật Tân đã bắt đầu được tiểu thương bày bán tại chợ Quảng An, TP Hà Nội để phục vụ Tết Dương lịch 2023.
Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cành hoa đào được bày bán sớm tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thu hút người dân đến tìm mua.

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cành hoa đào được bày bán sớm tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã thu hút người dân đến tìm mua.

Một số tiểu thương tại đây chia sẻ, năm nay do thời tiết ấm lạnh đan xen nên hoa đào đầu mùa đã nở bung.

Một số tiểu thương tại đây chia sẻ, năm nay do thời tiết ấm lạnh đan xen nên hoa đào đầu mùa đã nở bung.

Bên cạnh đó, một số người bán hoa đào sớm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân mua về trang trí nhà cửa.

Bên cạnh đó, một số người bán hoa đào sớm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân mua về trang trí nhà cửa.

Đào Nhật Tân chủ yếu gồm hai loại chính là đào bích và đào phai.

Đào Nhật Tân chủ yếu gồm hai loại chính là đào bích và đào phai.

Do đào đầu mùa nên giá bán mỗi cành dài từ 1 mét đến hơn 2 mét có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/cành; cành nhỏ từ 50 - 80 cm giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/cành tùy thế cành và lượng hoa.

Do đào đầu mùa nên giá bán mỗi cành dài từ 1 mét đến hơn 2 mét có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/cành; cành nhỏ từ 50 - 80 cm giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/cành tùy thế cành và lượng hoa.

“Nhiều cành đào rất đẹp nên tôi dừng lại lựa chọn một số cành để về trưng bày nhà cửa. Là một người thích hoa đào và muốn tận hưởng không khí Tết sớm nên tôi mua 4 cành đào để tặng thêm bạn bè, người thân”- một người dân chia sẻ.

“Nhiều cành đào rất đẹp nên tôi dừng lại lựa chọn một số cành để về trưng bày nhà cửa. Là một người thích hoa đào và muốn tận hưởng không khí Tết sớm nên tôi mua 4 cành đào để tặng thêm bạn bè, người thân”- một người dân chia sẻ.

Những người dân làng Nhật Tân cho biết, năm nào cũng vậy họ thường dùng phương pháp hãm đào để đào ra đúng thời điểm như ý muốn.

Những người dân làng Nhật Tân cho biết, năm nào cũng vậy họ thường dùng phương pháp hãm đào để đào ra đúng thời điểm như ý muốn.

Vào dịp Tết Dương lịch 2023, khách hàng chơi không nhiều, nên số lượng cành đào được hãm cho nở hoa sẽ ít hơn dịp Tết Nguyên đán.

Vào dịp Tết Dương lịch 2023, khách hàng chơi không nhiều, nên số lượng cành đào được hãm cho nở hoa sẽ ít hơn dịp Tết Nguyên đán.

Với sắc đẹp của hoa đào, bạn Hoàng Lê Thảo Vy (sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) và bạn Phạm Nguyễn Anh Thư (sinh viên năm 3, Trường Đại học Giao thông Vận tải) đã đến chợ hoa để được chụp ảnh cùng nhau tại các cành đào nở sớm.

Với sắc đẹp của hoa đào, bạn Hoàng Lê Thảo Vy (sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) và bạn Phạm Nguyễn Anh Thư (sinh viên năm 3, Trường Đại học Giao thông Vận tải) đã đến chợ hoa để được chụp ảnh cùng nhau tại các cành đào nở sớm.

Đọc thêm