Diễn biến mới vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

(PLO)-  Sau khi công bố bản quyền cuộc thi Miss Peace Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam), phía Công ty Minh Khang im lặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, tại TP.HCM diễn ra cuộc họp báo khởi động giai đoạn 2 cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022). Trong suốt chương trình, gần như MC đều gọi tên Miss Peace Vietnam sau đó mới đến tên dịch ra tiếng Việt của cuộc thi là Hoa hậu Hoà bình Việt Nam.

Trước đó, như PLO thông tin tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 giữa công ty Minh Khang và công ty Sen Vàng gây nhiều tranh cãi trong fan sắc đẹp.

Cả hai đơn vị đều công bố bản quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cuộc thi có tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, chỉ khác tên tiếng Anh.

Công ty Minh Khang đăng kí tên cuộc thi là Miss Peace Vietnam. Công ty Sen Vàng đăng kí cuộc thi Miss Grand Vietnam. Nhưng dịch sang tiếng Việt, cả hai cuộc thi đều là Hoa hậu Hoà bình Việt Nam- gây nên sự trùng lắp.

Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là nếu không may một trong hai cuộc thi xảy ra sự cố gây ảnh hưởng thương hiệu của nhau. Vậy việc này sẽ bị được xử lý như thế nào?

Trách nhiệm của chúng tôi đến đây đã hết rồi

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (nghệ danh Thùy Dương) - đại diện Ban tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ Miss Peace Vietnam. Ảnh: FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ Miss Peace Vietnam. Ảnh: FBNV

“Xin lỗi vì Miss Peace đã mang lại nhiều phiền toái cho quý vị. Trong thời gian qua, với trách nhiệm của công dân, chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình: cung cấp đủ pháp lý, đưa pháp lý ra cho mọi người thấy cũng là một cách chúng tôi chứng minh tinh thần thượng tôn pháp luật.

Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái đủ những tiêu chí của cuộc thi đưa ra.

Hoà bình là chính trong trái tim mình trước, sau đó hoà bình với những người bên cạnh. Nếu như chúng ta đang nhìn thấy sự cạnh tranh nào đó nó không đúng mực, không thiện cảm thì chúng ta nên dừng lại"- bà Thùy Dương khẳng định.

Bà không muốn nhắc đến những tranh chấp xảy ra vừa qua bởi theo bà nhiệm vụ của một công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, ban tổ chức Miss Peace Vietnam đã làm tròn. Phần còn lại phụ thuộc vào cơ quan chức năng, quản lý nhà nước.

Về vấn đề Miss Peace Vietnam – Hoa hậu Hoà bình Việt Nam có phải là sản phẩm “ăn theo” sự nổi tiếng của Hoa hậu Thùy Tiên - người làm nên kì tích cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế Miss Grand International, bà Thùy Dương khẳng định, đó là dự án bà ấp ủ trong thời gian dài, không ăn cắp chất xám của ai.

Thời điểm lên ý tưởng cho cuộc thi, bà không biết Sen Vàng, không biết Thùy Tiên sẽ đăng quang Miss Grand International.

Bà nói rằng đã xây dựng 3 format: Hoa khôi Hoà bình, Hoa hậu Hoà bình và Hoa hậu Quốc tế Hoà bình. Tuy nhiên theo nghị định 79 cũ, thời điểm bà xin cấp phép cuộc thi là không quá 2 cuộc thi trong một năm.

“Hai cuộc thi đó dành cho Hoa hậu Việt NamHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2021, khi nghị định 144 mở cửa, nếu công bằng như vậy, theo bạn, tôi sẽ thực hiện cuộc thi nào trước? Chắc chắn tôi sẽ làm Hoa hậu Hoà bình trước”- bà Thùy Dương khẳng định.

Khác với nhiều cuộc thi nhan sắc, BTC Miss Peace Vietnam tặng hoa dừa (hoa làm từ lá dừa) gửi đến các giám khảo, khách mời. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Khác với nhiều cuộc thi nhan sắc, BTC Miss Peace Vietnam tặng hoa dừa (hoa làm từ lá dừa) gửi đến các giám khảo, khách mời. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Về việc tranh chấp tên gọi “Hoa hậu Hoà bình Việt Nam” bà mong khán giả hãy nhìn rộng ra bởi hai cuộc thi tên tiếng Anh khác nhau, với những tiêu chí khác nhau. Còn “dịch ra tiếng Việt ra sao tuỳ thuộc vào sự yêu thương của khán giả dành cho cuộc thi, dành cho ban tổ chức”.

“Trách nhiệm của chúng tôi đến đây đã hết rồi. Quý vị cứ dịch ra tiếng Việt theo cách mà quý vị muốn. Bây giờ cũng không biết phải làm cái gì nữa.

Hai cuộc thi nhan sắc, có những tiêu chí riêng của mình, có những đóng góp cho cộng đồng”- đại diện Ban tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam trải lòng.

Văn hoá thời bình trong thời bình

Cũng tại họp báo, đại diện Ban tổ chức, bà Thùy Dương gửi lời cảm ơn đến Thủ trưởng cục gìn giữ hoà bình Việt Nam, cục Cảnh sát biển Việt Nam đã hỗ trợ để BTC thực hiện cuộc thi một cách trọn vẹn. Đồng thời bà gửi tri ân sâu sắc đến bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng và luật sư Dạ Thảo. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng và luật sư Dạ Thảo. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Hiện tại BTC đang xin phép sử dụng câu nói của bà Tôn Nữ Thị Ninh “Văn hoá thời bình trong thời bình”. Đó là nguồn mạch lớn lao để thực hiện cuộc thi này”- nữ đại diện chia sẻ.

NTK Sĩ Hoàng công bố 5 tiêu chí cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 đó là: bản lĩnh, thấu cảm, công bằng, hợp tác và bao dung. Một điểm đặc biệt của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam do Minh Khang tổ chức đó là sẽ không có phần thi bikini như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.

Chúng tôi im lặng vì "Hoà bình" là phải cùng nhau, chứ không phải đối nhau. Nhiều cuộc thi tốt đẹp để mang lại những giá trị tốt đẹp thì tại sao phải tranh chấp, tại sao mang những mối chia rẽ”

NTK Sĩ Hoàng.

“Đây sẽ là cuộc thi đầu tiên trên thế giới xoá bỏ phần thi bikini vĩnh viễn. Vì trong cuộc thi này, chúng tôi muốn đề cao vẻ đẹp của sự khoẻ mạnh. Nhất là trải qua những năm đại dịch, sức khoẻ giúp chúng ta ở lại cuộc sống này, chiến thắng bệnh tật.

Diễn biến mới vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 4

Bà Thùy Dương - Trưởng Ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022. Ảnh: FB MPVN

Dù trình diễn bikini rất hấp dẫn với nhiều khán giả chứ không phải tất cả khán giả”. Bản thân ông khi ngồi ở vị trí khán giả, ông cũng ngại ngùng khi thấy nhiều em lần đầu đứng trên sân khấu phô diễn nhiều phần cơ thể giữa ánh đèn sáng rực như vậy.

Bà Thùy Dương cho biết, Ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 đặt ra mục tiêu Việt Nam sẽ sở hữu một format quốc tế.

Dự kiến vào năm 2024 cuộc thi sẽ tổ chức tại Việt Nam và mời khoảng 100 nước tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm