(PLO)- Đại diện VKSND TP Cần Thơ cho biết trường hợp của ông Vân đủ điều kiện để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và VKSND Tối cao đang kiểm tra hồ sơ.
(PLO)- VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi VKSND Tối cao đề nghị thẩm định hồ sơ và cấp kinh phí để bồi thường cho người bị án oan cách đây 42 năm.
(PLO)- Xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo thì chúng ta phải lấy thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm theo quy định của BLHS năm 1985 - đây là quy định có lợi nhất cho người phạm tội.
(PLO)- Luật sư cho rằng việc thay đổi tội danh rồi truy tố, xét xử hai bị cáo có khả năng làm oan họ lần hai; còn bị cáo thì mong tòa phán quyết công tâm, khách quan.
(PLO)- Tám người con yêu cầu cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Bình Thuận làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại.
(PLO)- Tại phiên tòa sơ thẩm lần ba, cả hai bị cáo đều sử dụng quyền im lặng vì cho rằng đã trình bày hết trong các phiên tòa phúc thẩm trước và tiếp tục kêu oan.
(PLO)- Sau hơn bốn năm kể từ khi khởi tố bà Phương, cơ quan điều tra kết luận bà không có hành vi phạm tội; việc bà đập nhà là để sửa chữa và làm tăng giá trị nhà.
(PLO)- Việc sửa một số điều của BLTTHS để bảo đảm thực hiện các cam kết trong CPTPP và giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh
(PLO)- VKSND Tối cao đề xuất bổ sung lý do bất khả kháng “do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra” vào căn cứ tạm đình chỉ điều tra.
(PLO)- Nghị quyết Quốc hội và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã quy định việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can nhưng việc thực hiện đến nay còn hạn chế, nguyên nhân là do chưa có tiền.
(PLO)- Sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra do không phạm tội, ông Nguyễn Tất Vân cùng với Luật sư đến cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 5-5.
(PL)- Anh Bùi Minh Lý - một cán bộ đoàn, đảng viên dự bị - bị kết tội oan từ năm 2015, nay anh chính thức được cơ quan tố tụng xin lỗi công khai tại quê nhà.
(PL)- Bằng việc nhập hàng từ nước ngoài, thuê vận chuyển trái phép về Việt Nam, Công ty Nhật Cường đã buôn lậu hơn 255.000 chiếc điện thoại, thiết bị điện tử, thu lợi bất chính hơn 200 tỉ đồng.
(PLO)- Được đình chỉ điều tra, hai công dân đang yêu cầu tòa xin lỗi, bồi thường oan thì bất ngờ bị phục hồi điều tra và chuyển sang khởi tố, truy tố về tội khác.