Đổ xô check-in đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc

Đổ xô check-in đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc

(PLO)- Chiều tối 14-1, dù chưa khai mạc đón khách, nhưng rất đông người dân đã đến đường hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 để vui chơi, chụp ảnh.

Đường xuân, cung đường uốn lượn theo hồ bán nguyệt, nơi truyền tải chủ đề chính của Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được bố trí thành 3 khu vực trang trí với ba chủ điểm lớn: Phú, Mỹ và Hưng.

Khu vực Phú là các tiểu cảnh thể hiện sự sung túc, thịnh vượng, phú quý như: Một vụ mùa bội thu với những đồng tiền vàng lớn, chứa đầy ngũ cốc bên trong; Những chiếc phong bao lì xì đỏ - biểu tượng của ngày xuân, của may mắn, tài lộc được trang trí đỏ rực một đoạn đường; Những đồng tiền vàng khổng lồ - biểu tượng của giàu sang, phú quý...

Khu vực Mỹ mang đậm nét đẹp giao lưu văn hoá của Việt Nam và các quốc gia cùng đón Tết Âm Lịch, đồng thời cũng thể hiện tính "đa quốc tịch" trong cộng đồng cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Khu vực Hưng với các tiểu cảnh thể hiện sự phát triển và những hy vọng về tương lai tươi sáng với cột mốc là năm 2023, năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng.

Đại cảnh gia đình Mèo mở đầu đường hoa xuân với những chú mèo linh vật của năm trong trang phục truyền thống Việt Nam (áo dài, nón lá), xung quanh là những thỏi vàng, bao tiền vàng....như một lời chúc đoàn viên, thịnh vượng đầu năm.

Đại cảnh gia đình Mèo mở đầu đường hoa xuân với những chú mèo linh vật của năm trong trang phục truyền thống Việt Nam (áo dài, nón lá), xung quanh là những thỏi vàng, bao tiền vàng....như một lời chúc đoàn viên, thịnh vượng đầu năm.

Những đồng tiền vàng khổng lồ - biểu tượng của giàu sang, phú quý, nằm giữa cánh đồng hoa.

Những đồng tiền vàng khổng lồ - biểu tượng của giàu sang, phú quý, nằm giữa cánh đồng hoa.

Những chiếc phong bao lì xì đỏ - biểu tượng của ngày xuân, của may mắn, tài lộc được trang trí đỏ rực một đoạn đường.

Những chiếc phong bao lì xì đỏ - biểu tượng của ngày xuân, của may mắn, tài lộc được trang trí đỏ rực một đoạn đường.

Tiểu cảnh Cung đường đa văn hoá với gần 500 chiếc đèn lồng Hội An (Việt Nam), lồng đèn đỏ (Trung Hoa), lồng đèn Chou Chin (Nhật Bản) tạo thành một cung đường rực rỡ sắc màu, thể hiện sự giao thoa của các nền văn hoá. Trong ảnh: Nhóm của Nguyễn Đức Trí (quận 7) tạo dáng chụp ảnh với tiểu cảnh lồng đèn để ăn mừng việc nhóm vừa thắng một cuộc thi nhảy do trường tổ chức.

Tiểu cảnh Cung đường đa văn hoá với gần 500 chiếc đèn lồng Hội An (Việt Nam), lồng đèn đỏ (Trung Hoa), lồng đèn Chou Chin (Nhật Bản) tạo thành một cung đường rực rỡ sắc màu, thể hiện sự giao thoa của các nền văn hoá. Trong ảnh: Nhóm của Nguyễn Đức Trí (quận 7) tạo dáng chụp ảnh với tiểu cảnh lồng đèn để ăn mừng việc nhóm vừa thắng một cuộc thi nhảy do trường tổ chức.

Gia đình anh Nguyên check-in với cánh đồng ngô đang vào mua thu hoạch.

Gia đình anh Nguyên check-in với cánh đồng ngô đang vào mua thu hoạch.

Tiểu cảnh mang đậm nét đẹp giao lưu văn hoá của Việt Nam và các quốc gia cùng đón Tết Âm Lịch, đồng thời cũng thể hiện tính "đa quốc tịch" trong cộng đồng cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Tiểu cảnh mang đậm nét đẹp giao lưu văn hoá của Việt Nam và các quốc gia cùng đón Tết Âm Lịch, đồng thời cũng thể hiện tính "đa quốc tịch" trong cộng đồng cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Văn hoá Nhật Bản với Mèo Maneki Neko, biểu tượng của may mắn, tài lộc.

Văn hoá Nhật Bản với Mèo Maneki Neko, biểu tượng của may mắn, tài lộc.

Gia đình diện áo dài lưu lại những hình ảnh đẹp với đường hoa.

Gia đình diện áo dài lưu lại những hình ảnh đẹp với đường hoa.

Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng rất đông người dân tìm đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng rất đông người dân tìm đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Văn hoá Trung Hoa với cụm trang trí Lân Sư Rồng, một nét văn hoá cổ truyển của người Hoa trong dịp Tết.

Văn hoá Trung Hoa với cụm trang trí Lân Sư Rồng, một nét văn hoá cổ truyển của người Hoa trong dịp Tết.

Biểu tượng năm mới 2023 đặt nổi bật ở đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Biểu tượng năm mới 2023 đặt nổi bật ở đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
"Sợ khi khai mạc sẽ đông đúc nên tụi mình tranh thủ ghé đường hoa chụp ảnh cùng nhau, hy vọng một năm mới sẽ nhiều niềm vui và hạnh phúc"- Quỳnh (ngụ quận 3) chia sẻ.
"Sợ khi khai mạc sẽ đông đúc nên tụi mình tranh thủ ghé đường hoa chụp ảnh cùng nhau, hy vọng một năm mới sẽ nhiều niềm vui và hạnh phúc"- Quỳnh (ngụ quận 3) chia sẻ.
Tiểu cảnh Đô thị xanh được trang trí bằng những vật dụng tái chế (vỏ chai, vỏ xe), thể hiện thông điệp gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Tiểu cảnh Đô thị xanh được trang trí bằng những vật dụng tái chế (vỏ chai, vỏ xe), thể hiện thông điệp gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Đây cũng là dịp để các tay máy thỏa sức sáng tạo và kiếm thu nhập mùa Tết.
Đây cũng là dịp để các tay máy thỏa sức sáng tạo và kiếm thu nhập mùa Tết.
Bến hoa đăng đang được hoàn thiện những công đoạn cuối.
Bến hoa đăng đang được hoàn thiện những công đoạn cuối.
Ngoài đường Xuân với 3 chủ điểm trang trí Phú - Mỹ - Hưng, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão còn có sân khấu được thiết kế hoành tráng, hiện đại, bám sát chủ đầu Xuân Phồn Vinh. Sân khấu sẽ là nơi diễn ra Lễ khai mạc tối 15-1 (tối 24 Tết) và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Ngoài đường Xuân với 3 chủ điểm trang trí Phú - Mỹ - Hưng, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão còn có sân khấu được thiết kế hoành tráng, hiện đại, bám sát chủ đầu Xuân Phồn Vinh. Sân khấu sẽ là nơi diễn ra Lễ khai mạc tối 15-1 (tối 24 Tết) và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết (15/1-25/1/2023) tại khu Hồ Bán Nguyệt - Đô thị Phú Mỹ Hưng với khoảng 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP.HCM và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp.

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết (15/1-25/1/2023) tại khu Hồ Bán Nguyệt - Đô thị Phú Mỹ Hưng với khoảng 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP.HCM và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp.

Đọc thêm