Đồng USD cao nhất 10 tháng đang đè bẹp giá vàng

(PLO)- Đồng USD lên cao nhất trong vòng 10 tháng qua đang đè bẹp giá vàng.

Phiên giao dịch hôm nay (27-9), giá vàng thế giới giảm còn 1.901 USD/ounce, tương đương 56,4 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng đã mất gần 500.000 đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm mạnh vì đồng USD đã tăng mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua và lợi suất trái phiếu kho bạc đạt đỉnh cao nhất trong vòng 16 năm qua.

Ông Austan Goolsbee, thành viên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, lạm phát vẫn vượt mục tiêu 2% tạo ra rủi ro lớn hơn cả việc thắt chặt tiền tệ có thể khiến nền kinh tế suy yếu.

Thông điệp này cho thấy Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao trong một thời gian dài. Do đó, giá vàng khó có thể tăng trong bối cảnh này.

Vào ngày mai (28-9), Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Chỉ cần chỉ số này tăng nóng, giá vàng sẽ tiếp tục suy yếu.

Hôm nay (27-9), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 57,95 và 68,8 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm