(PLO)-Theo Tổng Cục thống kê, một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu... do đó đẩy giá tiêu dùng tháng 10 tăng
(PLO)- Giá thực phẩm và giá điện sinh hoạt tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.
(PLO)- Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-5 cho thấy, kinh tế khó khăn nhưng đa số hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc tốt hơn tháng trước.
(PLO)- Biểu đồ dưới đây cho thấy tốc độ lạm phát của 10 nước lớn (thông qua chỉ số giá tiêu dùng CPI trong nửa đầu năm 2022) hầu hết đều tăng, đặc biệt là Mỹ và Nga.
(PLO)-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, dù lạc quan với triển vọng kinh tế Việt Nam, nhưng môi trường kinh doanh hiện nay ngày càng xuất hiện những thách thức mới, khó lường.
(PLO)- Trong điều kiện bình thường, một tháng điều chỉnh giá xăng ba lần là hợp lý nhưng trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh và nhanh thì phải điều chỉnh linh hoạt hơn.
(PLO)- Giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới, giá heo hạ nhiệt… là những yếu tố giúp chỉ số giá tiêu dùng giảm trong thời gian gần đây.
(PLO)- UBND TP đánh giá, dù chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng giá xăng, giá điện tăng, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, giá lúa giảm sâu tác động đến đời sống người dân.
(PLO)-Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng sáng nay cho biết Thủ tướng đã đồng ý chủ trương điều chỉnh giá điện bình quân, từ mức 1.720 đồng/KW hiện tại lên 1.864.