Được tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Theo đó, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện cơ chế thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu, bị tịch thu đến hết quý III năm 2014 với điều kiện: Bộ Công thương chỉ định thêm doanh nghiệp tái xuất và các địa phương phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tiền thu được từ việc tái xuất.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian này Bộ Công thương phải tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình các yếu tố pháp lý và tác động lợi hại của việc tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu và làm việc với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam về cơ chế hỗ trợ tiêu hủy thuốc lá giả, kém chất lượng. Báo cáo thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-6-2014. Yêu cầu các Bộ có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tái xuất, tuyệt đối không để sơ hở, thẩm lậu. xem văn bản tại đây.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều