Nghiêm cấm tàu cá không an toàn ra khơi

Trước tình trạng còn nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do nhiều tàu cá ra khơi khi chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn (như thiếu phao cứu sinh, đèn tín hiệu, phương tiện liên lạc), đặc biệt là ở vùng biển xa bờ, Bộ trưởng đã yêu cầu UBND các tỉnh có quản lý tàu cá phải nắm chắc số tàu cá phát sinh thuộc diện cấm phát triển (nếu có) và tàu cá đóng mới không được cấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý chặt các cơ sở đóng tàu và giám sát kỹ thuật trong quá trình đóng mới tàu cá; từng bước vận động ngư dân không sử dụng tàu quá cũ nát (trên 15 tuổi), tàu sử dụng máy cũ đi hoạt động tại vùng biển xa.

Không cho phép lắp đặt các máy tàu không rõ nguồn gốc xuất xứ; không cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không có biển số, không mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn. Chỉ thị 805/CT-BNNPTNT.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều