Dưới xử sai, trên cũng chỉ có thể kiến nghị

Tòa còn kiến nghị chánh án TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để xử sơ thẩm lại. Có chuyện này bởi cấp sơ thẩm xử chưa đúng, xử quá nhẹ nhưng tòa phúc thẩm lại không thể làm bất lợi cho bị cáo khi không có kháng cáo, kháng nghị tăng nặng.

Theo hồ sơ, năm 2003, ông Nguyễn Văn Năm, ngụ quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) nhờ Trương Khắc Trung, nguyên nhân viên Trung tâm Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Cần Thơ, mua giúp một mảnh đất. Trung mạo nhận mình có lô đất cần bán với giá 1,6 tỉ đồng, nếu ông Năm mua Trung sẽ cho trả dần.

Trung còn nói lô đất trên hùn mua với Lâm, giấy tờ đất do Lâm đứng tên. Tin tưởng hai bị cáo, ông Năm đã đưa cho Trung 1,4 tỉ đồng nhưng không thấy Trung làm thủ tục sang tên. Tìm hiểu, ông Năm phát hiện lô đất trên không phải của Trung, Lâm mà của người khác. Ngày 19-8, TAND TP Cần Thơ đã phạt Lâm như trên và phạt Trung 16 năm tù. Sau đó chỉ có mình Lâm kháng cáo.

G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới