Gần 4% nữ trong độ tuổi vị thành niên có thai

Đề tài nghiên cứu mang tên “Xác định tỉ lệ nữ tuổi vị thành niên có thai và các yếu tố nguy cơ tại ba cơ sở công tại TP.HCM” (BV Từ Dũ, Hùng Vương và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản) trên đối tượng là nữ vị thành niên có năm sinh từ 1992 đến 1996 cho biết năm 2009, ở ba cơ sở này có 90.000 ca sinh và hơn 60.000 ca phá thai. Trong đó, nữ vị thành niên sinh chiếm gần 2.500 ca sinh và gần 3.500 ca phá thai.

Nhóm nghiên cứu nhận xét nữ vị thành niên quan hệ tình dục lần đầu lúc 13 tuổi có nguy cơ có thai gấp 5,3 lần so với nữ vị thành niên quan hệ lần đầu lúc 17-18 tuổi; quan hệ lúc 14-16 tuổi có nguy cơ có thai gấp 1,7 lần.

TÙNG SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm