Giả người bán vé số dạo để trốn truy nã vẫn không thoát

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2011, Thà chở cậu họ là Nguyễn Văn Bé tới công ty Hoa Lâm (phường An Phú, thị xã Thuận An) để làm. Tại đây, Thà và Bé đã gây xích mích và đánh một nhóm thanh niên khác. Đôi bên xảy ra gây gổ, đánh nhau gây thương tích. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Bé còn Thà bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Nghi can Thà tại cơ quan điều tra

 Sau 3 năm lẩn trốn, Thà giả người bán vé số dạo trở về thăm người quen tại phường An Phú (thị xã Thuận An) thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm