Giá USD chưa hết nóng, lo ngại xu hướng găm ngoại tệ

(PLO)- Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đang chạm đáy, trong khi lãi suất USD vẫn neo ở mức cao khiến nhiều người lo ngại về xu hướng “găm” ngoại tệ có thể quay trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.963 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 22.765-25.161 VND/USD.

Tỉ giá mua giao ngay tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD, trong khi tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.111 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá USD/VND biến động mạnh. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch Vietcombank nâng giá USD ở cả hai chiều lên mức 23.930 - 24.270 VND/USD, tăng 40 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Tuy nhiên, đến 10 giờ, giá USD tại đây đã được đẩy lên 23.980 - 24.350 VND/USD (mua vào - bán ra), tương đương tăng 90 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên gần nhất.

Tương tự tại Eximbank, giá đồng bạc xanh cũng bật tăng và hiện ở mức 23.960 - 24.330 VND/USD (mua - bán), tăng 70 đồng ở chiều mua và tăng 50 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Đây là phiên thứ tư liên tiếp tỉ giá tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng với biên độ tăng khoảng 150 - 200 đồng mỗi đôla. So với đầu năm 2023, tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức đã tăng khoảng 600 đồng, tương đương tăng khoảng 2,5% và hiện neo ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, trên thị trường chợ đen, giá USD vẫn duy trì đà tăng với giá mua vào - bán ra đang ở mức 24.135 – 24.185 VND/USD, tăng 25 đồng so với chiều qua, nhưng thấp hơn giá bán tại ngân hàng.

Xu hướng lãi suất tiền đồng liên tục đi xuống, trong khi lãi suất đồng đôla trên thị trường liên ngân hàng vẫn neo cao, khiến nhiều người lo ngại về việc xu hướng găm ngoại tệ có thể quay trở lại.

Trên thị trường liên ngân hàng hôm qua, lãi suất tiền đồng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm với mức 0,2%/năm trong khi lãi suất cho vay qua đêm bằng USD cách biệt khoảng cách rất xa, ở mức là 5,04%/năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tỉ giá tăng thời gian gần đây do chênh lệch lãi suất giữa VND và USD. Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định với chính sách tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài.

Tuần qua, đồng USD tăng tới 0,8%, với tâm điểm đáng chú ý là phát biểu của chủ tịch FED tại hội nghị thường niên Jackson Hole. Trong bài phát biểu, chủ tịch FED cho biết sẽ duy trì mức lạm phát mục tiêu của mình ở mức 2% và sẵn sàng nâng lãi suất nếu cần, đồng thời dự định duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ cho tới khi lạm phát có xu hướng giảm ổn định về mức mục tiêu.

Sau bài phát biểu, công cụ của CME dự báo có 80% khả năng FED sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 (giảm từ mức 86% vào tuần trước đó), tuy nhiên xác suất này giảm xuống 44% trong cuộc họp tháng 11 (từ mức 57% trước đó).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm