Tỉ giá USD/VND năm nay sẽ biến động ra sao?

(PLO)- Đồng VND được đánh giá là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở khu vực châu Á. Tỉ giá USD/VND chỉ tăng trong quý I và quý II năm nay, sau đó sẽ nối dài chu kỳ giảm cho tới quý I năm sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên giao dịch hôm nay 28-3, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.605 VND/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại giá mua - bán đồng đôla giữ ổn định. Eximbank niêm yết giá mua bán USD ở mức 23.280 - 23.660 VND/USD, không thay đổi so với giá đóng cửa chiều qua. Tương tự, Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua 23.310 VND/USD, bán ra 23.680 VND/USD.

Giá USD tự do cũng đứng yên khi vẫn mua vào 23.500 VND/USD và bán ra 23.550 VND/USD, giảm nhẹ khoảng 6 đồng mỗi đôla so với chiều qua. Hiện giá bán USD chợ đen vẫn rẻ hơn ngân hàng từ 110 - 130 đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu quý II-2023 bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và các Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng UOB vừa công bố vẫn giữ nguyên dự báo về tăng trưởng GDP Việt Nam quý II năm nay ở mức 6,6%, khá sát với mức dự báo tăng 6,5% từ Chính Phủ Việt Nam.

UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, trong đó thiên về chính sách nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Với việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẵn sàng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất ngay sau tháng 5 tới đây và tỉ lệ lạm phát trong nước đang cho thấy một số dấu hiệu đảo chiều, UOB dự đoán NHNN sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn 100 điểm cơ bản trong quý II-2023 xuống còn 5%/năm.

Cũng tại báo cáo này, UOB nhận định đồng VND nổi bật là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở khu vực châu Á. Bất chấp những thay đổi lớn trong kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và tình trạng rối loạn của hệ thống ngân hàng Mỹ, đồng VND giao dịch trong biên độ hẹp 0,8% quanh mức 23.600 VND/USD.

UOB kỳ vọng tỉ giá USD/VND sẽ tiến tới mốc cao hơn là 24.200 VND/USD trong quý II, sau đó có khả năng sẽ giảm dần xuống 24.000 VND/USD (quý III), tiếp tục giảm về 23.800 VND/USD (quý IV) và chỉ còn 23.600 VND/USD vào quý I năm sau.

Điều này hoàn toàn trái ngược với dự báo mà UOB đưa ra vào tháng 1 vừa qua. Tại báo cáo đầu năm nay, UOB cho rằng tỉ giá USD/VND đang trong quỹ đạo tăng, do đó tổ chức này dự báo giá đồng đôla có thể bật lên mức 25.200 trong quý I-2023 và tăng lên 25.400 VND/USD vào quý II, 25.600 VND/USD quý III và 25.800 quý IV. Dự báo này đưa ra trong bối cảnh lo ngại suy thoái ​​​​ở các nền kinh tế phương Tây như Mỹ, Anh và khu vực đồng Euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm