Giá vàng đang rớt mạnh

(PLO)- Những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nữa từ Mỹ đang đẩy giá vàng lao dốc không phanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền ông James Bullard, Chủ tịch Ngân hàng St. Louis, một thành viên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Hãng tin Bloomberg cho biết, Fed vẫn quyết tâm tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Ông James Bullard đánh giá, sức ép lạm phát vẫn tăng mạnh càng củng cố quyết tâm của Fed trong việc đưa mặt bằng lãi suất lên 4,5 - 4,75%.

Theo Bloomberg, ông James Bullard không xác nhận Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 11 và tiếp tục đợt tăng thêm 0,75% vào tháng 12.

Một thành viên khác của Fed là ông Neel Kashkari, Chủ tịch Ngân hàng Minneapolis, cũng khẳng định Fed vẫn chưa dừng việc thắt chặt tiền tệ nếu như lạm phát lõi chưa hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất trong năm 2022 vẫn nằm ở phạm vi 4,5 - 4,75%.

Ông Bart Melek, Giám đốc hàng hoá TD Securities đánh giá, thị trường đang khá lo lắng về việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Fed. Các tuyên bố mạnh mẽ của Fed cho thấy, trong hai tháng cuối năm, thị trường sẽ đón nhận những đợt tăng lãi suất mạnh. Do đó, giá vàng đang phản ứng khá tiêu cực.

Phiên giao dịch hôm nay (20-10), giá vàng thế giới lao dốc cực mạnh xuống còn 1.627 USD/ounce, tương đương 48,5 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng đã mất đến 600.000 đồng.

Với vàng trong nước, do tỉ giá tăng đã hỗ trợ rất mạnh nên vàng PNJ lẫn SJC không giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 53,1 và 67 triệu đồng/lượng.

Bloomberg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm