Nghệ sĩ vui khi sân khấu sáng đèn trở lại

Nghệ sĩ háo hức tập tuồng, tập kịch để được nhìn thấy khán giả đến với sân khấu sau giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19.

Hôm nay (23-5), tại Hà Nội, theo Bộ VH-TT&DL, 23 sân khấu sáng đèn trở lại. 

Sân khấu như IDÉCAF với vở "Mơ giấc tình tình". Ảnh: HÒA BÌNH

Tại TP.HCM, một số sân khấu như IDÉCAF, Kịch Thế Giới Trẻ, Kịch 5B sẽ có buổi diễn vào tối nay.

Kịch IDÉCAF với các vở diễn: Mơ giấc tình tình, Mưu bà Tú, Ác nhân cốc. Kịch 5B diễn Tình lá diêu bông, Diều ơi, Tía ơi con lấy chồng…

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu IDÉCAF chia sẻ: "Sau thời gian dài "nghỉ đông", được cho phép hoạt động trở lại là điều đáng mừng nhưng sàn diễn cần thêm thời gian mới có thể hồi phục được".

Để khuyến khích khán giả đi xem sân khấu trở lại, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn quyết định giảm 50.000 đồng trên mỗi vé xem kịch của sân khấu IDÉCAF, kéo dài trong hai tháng.

NSƯT Kim Tiểu Long và NS Bình Tinh. Ảnh: NSCC

NSƯT Kim Tử Long vui mừng chia sẻ: "Hoạt động nghệ thuật thời gian qua đã đóng băng vì dịch COVID-19. Các chương trình ca nhạc, sân khấu, biểu diễn thời trang, ra mắt phim... phải dừng lại.

Giờ sân khấu được sáng đèn trở lại, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi cũng đang lên kế hoạch tập dợt chương trình "Ba thế hệ về lại cội nguồn", hứa hẹn có nhiều trích đoạn hấp dẫn, phục vụ khán giả yêu cải lương".

Riêng nghệ sĩ Minh Nhí lên kế hoạch thực hiện hai vở mới nhằm tri ân những thiên thần áo trắng. Nghệ sĩ Minh Nhí sẽ tổ chức biểu diễn tại sân khấu của anh ở quận 1 với 5 suất diễn.

Nghệ sĩ Minh Nhí muốn gửi tặng 1.000 vé mời đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế… đã hy sinh... trong dịch COVID-19.

Đồng cảm với nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Bạch Long cũng viết xong kịch bản cổ tích dân gian pha thần thoại chủ đề về dịch COVID-19. Vở kịch tri ân những thiên thần áo trắng.

Vở diễn sẽ công diễn vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, sau đó tiếp tục phục vụ chương trình sân khấu học đường... 

NSND Hồng Vân: "Sân khấu Kịch Hồng Vân đã đầu tư cho sự trở lại của mình khá ổn. Vở phiên bản mới sẽ diễn tại Sân khấu Hồng Vân - Phú Nhuận ngay khi được mở cửa đón khán giả trở lại.

Sân khấu Hồng Vân - Chợ Lớn sẽ tiếp tục tái diễn:Ngẫm Kiều, Căn hộ 4-4, Gác cũ. Để tưởng nhớ soạn giả Nguyên Thảo vừa qua đời, có thể chúng tôi sẽ tái dựng Hợp đồng hôn nhân, vốn là vở ăn khách trước đây".

"Tía ơi, con lấy chồng" - vở kịch từng thu hút khán giả trên Sân khấu 5B Võ Văn Tần.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên của Nhà hát 5B chia sẻ: "Chúng tôi đang lên kế hoạch cho hai vở mới là Ảo @ Thật 2 Tía ơi con lấy chồng phần 2.

Đây là hai vở diễn trước đó đã tạo cảm tình với khán giả ở phần 1, hy vọng mọi người sẽ đón xem nồng nhiệt. Trong khi chờ hai vở mới, dự kiến ngày 23-5 nhà hát sẽ trở lại với vở Diều ơi!" .

Tại Hà Nội, tối nay (23-5), Nhà hát lớn Hà Nội mở màn vở Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ.

Cảnh trong vở Bệnh sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam. 

  

Nghệ sĩ vui khi sân khấu sáng đèn trở lại ảnh 5

Ngày 11-7, sân khấu cải lương mở màn vở Chuyện tình Khau Vai tại Nhà hát lớn.

Ngày 22-8, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam diễn vở Hồ Thiên Nga (Nhà hát lớn).

Lịch diễn của các nhà hát ở Hà Nội

Ngày 23-5: Vở Bệnh sĩ (Nhà hát lớn).

Ngày 31-5: Xiếc Cướp biển (Rạp xiếc Trung ương).

Ngày 12-6: Chương trình Mặt trời phương Đông (Nhà hát Âu Cơ).

Ngày 13-6 : Vở chèo Vân dại ( Nhà hát Chèo Kim Mã).

Ngày 19-6: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam diễn chương trình hòa nhạc chọn lọc (Phòng hòa nhạc Nhạc viện Hà Nội).

Ngày 20-6: Vởi rối Thân phận nàng Kiều (Nhà hát Lớn).

Ngày 27-6: Vở Tháng 6 trời mưa (Nhà hát Lớn).

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc diễn Nhịp điệu ATK (Trung tâm VHNT tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 11-7:  Vở cải lương Chuyện tình Khau Vai (Nhà hát Lớn).

Ngày 22-8: Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam diễn vở Hồ Thiên Nga (Nhà hát Lớn). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm