Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau, 1 học sinh bị thương tật 45%

(PLO)- VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn bị can, trong đó có hai học sinh vì liên quan vụ án giết người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can, trong đó có hai học sinh, để điều tra về tội giết người.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Lâm Hưng (19 tuổi), Bùi Văn Mạnh (17 tuổi cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột); Lê Huy Toại và Nguyễn Lê Huy (học sinh lớp 10 tại TP Buôn Ma Thuột).

HỌC SINH.jpg
Học sinh TNH tại thời điểm bị chém. Ảnh: N.D

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 14-11-2023, Toại và TNH (học sinh lớp 11 tại TP Buôn Ma Thuột) hẹn gặp đánh nhau.

Sau đó, Toại rủ thêm Hưng và Huy, Hưng rủ thêm Mạnh để đi đánh nhau. Trước khi đi, Toại chuyển khoản cho Hưng 150.000 đồng để mua dao rựa mang theo.

Khoảng 11 giờ ngày 15-11-2023, hai nhóm thanh thiếu niên gặp nhau tại điểm hẹn trên địa bàn phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, Mạnh xông vào dùng tay đánh, Hưng cầm dao rựa chém liên tiếp 3 nhát trúng vào vùng tay và vùng cổ của TNH.

Sau đó, Hưng chỉ dao về phía nhóm học sinh còn lại rồi quát nạt khiến cả nhóm hoảng sợ bỏ chạy.

Hưng tiếp tục quay lại dùng chân đá vào mặt của TNH khi nạn nhân đang nằm dưới đất rồi mới bỏ đi.

Theo kết luận giám định bổ sung của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, thương tật của TNH tại thời điểm giám định là 45%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm