Hàng trăm ngàn tấn đường bị thiêu thành tro ở Brazil

Hàng trăm ngàn tấn đường bị thiêu thành tro ở Brazil ảnh 1

Các nhà chức trách ở cảng Santos cho biết, lực lượng cứu hỏa phải mất 6 giờ mới kiểm soát được tình hình. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra.

Brazil là nhà xuất khẩu đường chính của thế giới, chiếm gần một nửa các đơn hàng trên toàn cầu.

Cơ sở bị cháy thuộc sở hữu của Copersucar, hãng kinh doanh đường lớn nhất thế giới.

Hàng trăm ngàn tấn đường bị thiêu thành tro ở Brazil ảnh 2

Các nhà chức trách cho biết lửa bùng lên lúc 6h giờ địa phương (17h giờ VN) ở một hệ thống băng tải đưa đường thô vào một trong số các kho chứa kể trên. Đây được cho là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử cảng Santos, nơi xuất ra thế giới 12,8 triệu tấn đường trong 8 tháng đầu năm nay.

Theo giới phân tích, Brazil có đủ năng lực về cảng biển để tiếp tục các mức xuất khẩu bình thường.

"Các thị trường quốc tế có phản ứng là bởi vì họ biết sẽ có một sự tụt giảm tạm thời. Tuy nhiên, chắc chắn các cảng khác sẽ bù đắp cho vụ tai nạn này", nhà phân tích thị trường đường Plinio Nastari cho biết.

Hàng trăm ngàn tấn đường bị thiêu thành tro ở Brazil ảnh 3

Giá đường trên các thị trường giao sau của New York đã tăng 6% sau khi có tin về hỏa hoạn ở Brazil nhưng sau đó đã giảm ngay trong ngày.

Cảng Santos, nằm cách Sao Paulo 80km, từng là cửa ngõ xuất khẩu cà phê của Brazil trong thế kỷ 19 và 20.

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC, GP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm