Hầu tòa vì lấy tiền chơi chứng khoán

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, đã hoàn trả một phần tiền chiếm đoạt và được người bị hại bãi nại nên chiếu cố giảm nhẹ hình phạt.

Đóa là nhân viên phòng kinh doanh Quỹ Tín dụng Trung ương - Chi nhánh TP.HCM. Trong thời gian làm việc, Đóa lợi dụng sự quen biết với hai đồng nghiệp nhiều lần vay tiền. Sau đó, Đóa không đủ khả năng trả nên bỏ trốn. Đến tháng 6-2010, Đóa bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Đóa khai trước đó đã vay tiền của một số người bên ngoài để đầu tư chứng khoán bị thua lỗ nặng nên số tiền vay sau này từ đồng nghiệp, ngoài khoản dùng trả nợ thì còn dùng đầu tư chứng khoán và tiếp tục thua lỗ. Tổng số tiền mà Đóa đã lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp chiếm đoạt là 500 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm