Hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa sau phục chế

Hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa sau phục chế

(PLO)- Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại điện Thái Hòa sau thời gian phục chế.

Sáng 4-6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành trưng bày trở lại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa sau khi được phục chế.

inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (10).jpg
Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất trong Hoàng Cung triều Nguyễn. Là nơi diễn ra các đại lễ và các cuộc họp đại triều với sự tham gia của Vua, hoàng thân quốc thích và các đại thần.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (8).jpg
Từ sáng 4-6, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được đưa đến điện Thái Hòa để tổ chức trưng bày.
Clip: Ngai vua triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa sau phục chế.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (4).jpg
Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý và được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2015.
ngai-vua-trieu-nguyen-14.jpg
Vào ngày 24-5-2025, bảo vật bị Hồ Văn Phương Tâm phá hoại, làm phần tay ngai phía bên trái bị gãy, tách rời thành 14 mảnh vỡ với kích thước không đồng nhất.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (13).jpg
Các mảnh vỡ sau khi được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thu giữ phục vụ điều tra, sau đó tiến hành bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (7).jpg
Ngay sau đó, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật. UBND TP Huế đã thành lập Hội đồng chuyên môn giám sát chặt chẽ quá trình phục chế nhằm bảo đảm yêu cầu khoa học, kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn di sản.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (1).jpg
Công tác phục chế được thực hiện từ ngày 22-4-2026 đến ngày 4-5-2026 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế trực tiếp đảm nhiệm.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (3).jpg
Quá trình phục chế tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích và tận dụng triệt để các mảnh vỡ đã bị phá hoại.
inh-anh-ngai-vua-trieu-nguyen-duoc-trung-bay-tai-dien-thai-hoa-sau-khi-phuc-che (2).jpg
Các chuyên gia tiến hành làm sạch khô và xử lý nấm mốc, mối mọt theo đúng quy trình chuẩn. 14 mảnh vỡ của tay ngai bên trái được gắn kết hoàn chỉnh, sử dụng gỗ đồng chất và bột gỗ mịn trộn sơn sống để xử lý các vết nứt, khuyết thiếu.
z7898620843069_afde5ed946caa1b6cc774b7184f75101.jpg
Những vị trí bị mất và phần mộng nối giữa tay ngai được phục hồi theo kỹ thuật truyền thống, kết hợp ổn định phần bong tróc bằng keo chuyên dụng. Lớp sơn ta và vàng thật được sử dụng để hoàn thiện, sau đó phủ một lớp bảo vệ mỏng trong suốt nhằm không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ ban đầu của hiện vật.

Đọc thêm