Hình thành cơn bão mới gần biển Đông

Ngày mai 30-12, bão Jangmi di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Chiều mai, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông biển Xu Lu (Philippine). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Ngày 31-12, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Phú Quý (Bình Thuận), khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm